Phú ThọHai bệnh nhân 47 và 71 tuổi đau đầu kéo dài kèm co giật cơ vùng mặt miệng, kết quả chụp CT phát hiện ổ sán ký sinh chi chít trên não và khắp cơ thể.
Hà Nội5 năm nay, người đàn ông 43 tuổi ngứa dữ dội, uống thuốc không bớt, bác sĩ phát hiện nhiễm giun đũa chó mèo từ thói quen ăn rau sống.
Tiết canh chỉ chần qua nước nóng có tiêu diệt được vi khuẩn, tránh nguy cơ mắc bệnh ký sinh trùng hay liên cầu lợn không? (Tùng, 33 tuổi, Hà Nội).
Phú ThọNgười đàn ông 50 tuổi đau lưng, đi tiểu buốt, kết quả chụp chiếu phát hiện sán não ký sinh khắp cơ thể.
Tuyên QuangBé trai 7 tuổi nhập viện khi đau đầu, tức ngực, kết quả xét nghiệm phát hiện tràn dịch màng phổi do sán ký sinh.
Hà NộiBệnh nhân 50 tuổi đi khám khi phát hiện nhiều đốt sán màu trắng, sau điều trị xổ ra con sán dài 10 mét, hiếm gặp.
Hà NộiNgười đàn ông 74 tuổi thường xuyên ăn tiết canh vào mùng 1 hằng tháng để lấy may, dẫn đến sán làm tổ trong não gây nhiều cơn co giật.
Hà NộiBệnh nhân nữ 40 tuổi thường xuyên ăn thịt lợn luộc còn màu hồng bên trong, đến khi đại tiện ra sán mới đi khám, kết quả phát hiện nhiễm sán lợn.
Quảng NinhNgười phụ nữ 30 tuổi, bị đau mắt, nhìn mờ, đi khám phát hiện con giun sán dài 10 cm sống trong mắt.
Phú ThọBệnh nhân nam 60 tuổi, bị đau đầu, liệt nửa người phải, bác sĩ chẩn đoán sán làm tổ trên não, nguyên nhân từ thói quen ăn tiết canh.
Hà NộiCụ ông 79 tuổi, đau chân, không thể đi lại, tưởng do thoái hóa tuổi già, khi kiểm tra phát hiện ổ sán đã vôi hóa.
Hà NộiNam bệnh nhân 40 tuổi, hay ăn thịt lợn luộc tái, nghĩ cách chế biến này giữ được độ ngọt và dinh dưỡng, đi khám phát hiện nhiễm sán.
Hà NộiNgười đàn ông ngoài 30 tuổi, bị mờ mắt, đau đầu, nghĩ do áp lực công việc, bác sĩ phát hiện nhiều nang sán ở hệ thần kinh trung ương.
Bệnh nhân người Thái Lan 40 tuổi được bác sĩ TP HCM đặt thuốc xổ cặp sán dây dài 2,5 và 1,5 m ra ngoài.
Bệnh nhân 40 tuổi (Phú Thọ) đau đầu, liệt người, bác sĩ phát hiện có sán trong não.
Ký sinh trùng vào cơ thể con người thông qua nước nhiễm khuẩn, động vật, thịt sống, du lịch...
Trứng sán nở ấu trùng sau đó theo máu đi tới nhiều bộ phận cơ thể và ký sinh ở đó, như lên mắt, não, chui vào ống mật...
Nam bệnh nhân vào Bệnh viện Quân y 103 bởi nhiều hạt nổi dưới da và động kinh, bác sĩ phát hiện nhiều ấu trùng sán lợn trong não anh.
Xét nghiệm máu trẻ khỏe mạnh và không có triệu chứng bất thường, dù kết quả dương tính, mới chỉ cho thấy trẻ bị phơi nhiễm chứ chưa chắc đang bị sán lợn.
Đau nhói bụng từng cơn, da nổi mẩn đỏ, mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu, chán ăn... là dấu hiệu cơ bản của tình trạng nhiễm sán.