Xét nghiệm máu trẻ khỏe mạnh và không có triệu chứng bất thường, dù kết quả dương tính, mới chỉ cho thấy trẻ bị phơi nhiễm chứ chưa chắc đang bị sán lợn.
Đau nhói bụng từng cơn, da nổi mẩn đỏ, mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu, chán ăn... là dấu hiệu cơ bản của tình trạng nhiễm sán.
Thịt sống, tiết canh, nem chua, thịt bò tái, rau sống là những món ăn có nguy cơ cao nhiễm sán.
Sáng nay học sinh 19 trường mầm non huyện Thuận Thành được Sở Y tế lấy mẫu tại chỗ và gửi đến bệnh viện ở Hà Nội xét nghiệm.
Đến sáng 17/3 đã có hơn 1.500 trẻ xã Thanh Khương được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 124 bé dương tính với sán lợn.
Ấu trùng sán lợn vào cơ thể gây đau bụng, ho, đau ngực, khó thở, trường hợp nặng làm giảm trí nhớ, liệt người.
Trong hơn 360 bé ở cùng một xã được đưa đi xét nghiệm ký sinh trùng, 57 em có kết quả dương tính với sán lợn.
Tiết canh làm từ máu sống nên không diệt hết vi khuẩn hay ký sinh trùng, người ăn dễ nhiễm liên cầu lợn, giun sán...
Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập lập danh sách người nhiễm ấu trùng sán dây lợn ở từng xã để vận động đến TP HCM điều trị.
Thịt nhiễm giun sán có những đốm trắng to, thớ thịt hình sợi hoặc hình bầu dục, miếng thịt cứng không đàn hồi.
Xét nghiệm 904 mẫu máu người dân tại huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, có 108 mẫu nhiễm ấu trùng sán dây lợn.
Thịt lợn sạch có lớp bì và mỡ dày, đàn hồi, còn thịt ngậm hóa chất màu đỏ đậm, nếu nhiều hạt lẫn trong thớ thịt là nhiễm giun sán.
Gia đình tôi, nhất là con trai tôi rất thích ăn nem chua và thịt lợn luộc. Vừa qua, tôi đọc trên một tờ báo thấy cảnh báo ăn nem chua, thịt lợn luộc chưa chín sẽ bị sán dây lợn. Xin hỏi biểu hiệu của bệnh là gì?