10 năm sau cái chết của 30 đồng nghiệp trên con tàu trú ẩn ở đảo Đông Sa (Bắc biển Đông), anh Nuôi vẫn không dám quay trở lại vùng biển này dù chỉ một lần.
Không đổ bộ đất liền, nhưng bão Chanchu năm 2006 đã nhấn chìm hơn 260 ngư dân miền Trung dưới lòng biển, chỉ 20 người được tìm thấy xác.
Ngày 30/5, trao đổi với VnExpress bên lề kỳ họp Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng, cần thành lập Ủy ban quốc gia điều tra về bão số 1. Cơ quan này sẽ xem xét toàn bộ quá trình từ khâu dự báo bão đến quản lý tàu thuyền ra khơi và công tác cứu hộ ngư dân gặp nạn.
> 'Đường đi của bão số 1 không khó dự báo'
> Hơn 250 ngư dân mất tích ít khả năng sống sót
Tiến sĩ Phạm Vũ Anh, nguyên trưởng phòng dự báo hạn ngắn, Cục dự báo, Tổng cục Khí tượng thủy văn, một chuyên gia có trên 30 năm trong nghề dự báo khí tượng thủy văn, cho rằng đường đi của cơn bão số 1 không khó dự báo. Ông đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.
Hôm nay là tròn 1 tuần kể từ khi công tác cứu hộ tàu gặp bão số 1 được triển khai. Lực lượng cứu hộ của cả Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang tích cực tìm kiếm 251 ngư dân mất tích, nhưng chưa phát hiện dấu hiệu khả quan nào.
Rạng sáng 18/5, cơn bão Chanchu bất ngờ đổi hướng làm hàng chục tàu thuyền và khoảng 200 ngư dân miền Trung gặp thảm nạn tại vùng bắc biển Đông. Hiện đã xác định 20 người chết. Các tàu tham gia cứu nạn dần cạn dầu và lương thực. Sức khỏe của nhiều người bị thương đang rất xấu.
Bão Chanchu đã làm 23 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa tại tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, Trung Quốc. Dưới đây là bộ ảnh về sức tàn phá của cơn bão lớn nhất từ đầu năm tới nay này.
Sớm 18/5, cơn bão số 1 đã không còn ảnh hưởng đến Việt Nam. Tuy nhiên, với sức gió giật trên cấp 12, trước đó bão đã nhấn chìm 4 tàu đánh bắt cá. Trên tàu, có 34 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi. 7 tàu khác đang lánh nạn tại đảo Đông Sa của Trung Quốc.
Sớm nay, cơn bão Chanchu (Việt Nam gọi là bão số 1) với sức gió 160 km/h đã vượt qua Hong Kong và đổ bộ vào bờ biển phía nam của Đại lục Trung Quốc, nơi có hơn nửa triệu người phải đi sơ tán từ trước.
Hơn 180 nghìn người đã rời khỏi nhà cửa ở vùng bờ biển phía nam thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hôm nay khi cơn bão Chanchu tiến gần đến Hong Kong và đại lục.
Sau 2 ngày nhắm thẳng đến bờ biển Việt Nam, chiều qua, cơn bão đầu tiên trong năm 2006 đột ngột đổi hướng, di chuyển gần như song song với bờ biển Trung Trung Bộ. Tâm bão hiện cách bờ biển Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi khoảng 750 km.
Hàng nghìn người Philippines đi sơ tán cơn bão nhiệt đới Chanchu đang trở về nhà. Nhưng khi đổ bộ vào quốc đảo hai ngày qua, nó đã gây ra mưa lớn và lũ quét, làm ít nhất 41 người thiệt mạng tính đến hôm nay.
4h sáng nay, vị trí tâm bão số 1 chỉ cách bờ biển Quảng Ngãi - Phú Yên khoảng 690 km về phía đông. Gió giật trên cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km một giờ. Cơn bão này được đánh giá là mạnh.
Sau khi đi vào biển Đông, bão số 1 đã mạnh lên cấp 12 (tương đương với cơn bão số 7 từng gây thiệt hại nặng nề cuối năm 2005) và đang gây gió giật ở khu vực Bắc và giữa biển Đông. Kết hợp với đợt không khí lạnh ở phía Bắc, bão có thể diễn biến rất phức tạp.
Cơn bão nhiệt đới Chanchun quét qua miền tây bắc Philippines sáng nay, giết chết ít nhất 23 người và khiến hơn mười nghìn người khác mắc kẹt, trong khi các phương tiện giao thông đường không và phà không hoạt động được.
9h sáng nay cơn bão đầu tiên năm 2006 đang ở phía nam quần Philippines và sẽ đi vào biển Đông trong hôm nay. Bão ở xa, nên chưa gây ảnh hưởng đến Việt Nam. Chiều tối nay, một bộ phận không khí lạnh sẽ tràn sâu xuống nội địa. Bắc, Trung bộ sẽ có mưa rào và dông.