Ngày 14/2, Thông Tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực. Nhưng điều mà tôi lo nhất là việc ôn tập, ôn thi cho học sinh lớp 12 vì từ nay cho đến ngày thi là giai đoạn nước rút, tập trung luyện đề để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Do đó, giống như nhiều bậc cha mẹ khác, tôi cảm thấy lo lắng khi con phải nghỉ học thêm đúng giai đoạn quan trọng này. Bản thân con tôi cũng vô cùng lo lắng khi thầy cô giáo trên lớp thông báo dừng dạy thêm.
Con tôi đang nỗ lực chuẩn bị cho kỳ thi vô cùng khốc liệt phía trước. Thế nên, tôi cũng thấy cần phải cho con học thêm để củng cố kiến thức. Tuy nhiên, sau khi nghe tin nhà trường dừng tổ chức học thêm, tôi rất lo lắng và căng thẳng, bởi có thể khiến con bị gián đoạn quá trình bổ sung kiến thức, không theo kịp được chương trình học, dẫn đến việc ôn thi cũng không thể suôn sẻ và đạt hiệu quả tốt nhất, đặc biệt là khi kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến rất gần.
Bên cạnh đó, tôi còn lo kết quả học tập của con sẽ bị giảm sút, khi chỉ còn bốn tháng nữa để chạy đua ôn luyện. Trong khi đó, lượng kiến thức cần được nạp vào đầu con là rất lớn. Con tôi cũng đặt mục tiêu phải thi đỗ vào trường top, nên việc phải dừng học thêm lúc này sẽ gây ra nhiều khó khăn với nguyện vọng của con. Tôi sợ rằng mình sẽ không thể tìm được giáo viên nào khác đủ tâm huyết và hiểu rõ điểm mạnh - yếu của con để hỗ trợ cải thiện thành tích học tập trong một sớm một chiều.
>> Con tôi hốt hoảng khi thầy cô dừng dạy thêm
Đối với tôi, sau khi trường học thông báo dừng các lớp học thêm buổi chiều, con tôi đã nghĩ đến phương án học online trên máy tính. Song, việc học trực tiếp chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với học từ xa. Cá nhân tôi cũng chỉ muốn con mình có đủ kiến thức để tự tin thi tuyển vào các trường đại học mà con mong muốn, nên càng lo việc dừng học thêm dài hạn sẽ làm mất thời gian học, khó khăn tìm nơi học mới, ảnh hưởng đến tâm lý ôn thi của con.
Thế nên, quan điểm của tôi là đối với những học sinh chưa đạt yêu cầu, nhà trường và giáo viên nên có trách nhiệm phụ đạo thêm ngoài giờ để các em hoàn thành được yêu cầu của chương trình học. Việc tổ chức ôn thi cho các học sinh cuối cấp cũng nên đưa vào kế hoạch giáo dục để thực hiện. Tất nhiên, đây không phải là hoạt động dạy thêm thu tiền học sinh. Còn quan điểm của bạn như thế nào?
- 'Toàn học sinh khá, giỏi, sao còn phải học thêm?'
- 'Giáo viên biểu quyết học thêm, phụ huynh lớp con tôi đồng ý hết'
- Điểm học bạ không quá 7 vì con tôi không học thêm giáo viên trên lớp
- 'Dừng dạy thêm sẽ chỉ có lợi cho học sinh'
- 'Dừng dạy thêm chỉ là chữa phần ngọn'
- Tôi lo học sinh của mình đi học thêm ngoài khi giáo viên bị siết dạy thêm