Ngày 14/2, Thông tư 29 về việc dạy thêm học thêm chính thức có hiệu lực, nhưng những ngày qua, hàng loạt tranh luận, phân tích trái chiều xoay quanh câu chuyện này đã nổ ra khắp các diễn đàn. Là phụ huynh có hai con đang học THCS và THPT, bản thân tôi rất đồng tình với quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc siết dạy thêm, học thêm, qua đó giảm sức ép học tập cho học sinh, và áp lực tài chính cho phụ huynh.
Tuy nhiên, là người trong cuộc, cá nhân tôi nghĩ rằng nên nhìn nhận câu chuyện này từ nhiều góc độ để đánh giá một cách khách quan. Xin nhấn mạnh rằng Thông tư 29 không cấm hoàn toàn dạy thêm, học thêm, nhưng những quy định mới cũng gây không ít khó khăn cho giáo viên. Như trường hợp "giáo viên đang dạy học tại các nhà trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường".
Các con tôi đang học thêm ở trường và cả ở trung tâm ngoài, nhưng không trùng lặp các môn và hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện (con tôi muốn học). Khi có phương án tạm dừng học thêm ở trường, con lớn của tôi đang học THPT lo lắng: "Chúng con đang được học tăng cường theo đúng các môn của khối đã chọn, các thầy cô dạy ở lớp con sẽ hiểu rõ khả năng của từng bạn trong lớp. Giờ mà chúng con không được học các thầy cô đang dạy mình thì không biết học thế nào? Thầy cô chỉ được dạy trong trường với học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi hay học sinh cuối cấp. Trong khi đó, con đang học lớp 11, muốn học kỹ, học sâu từ các thầy cô đang dạy trên lớp thì phải làm sao ạ?".
>> Giáo viên có nhiệt huyết nếu bồi dưỡng miễn phí học sinh cuối cấp
Bản thân tôi khi còn học phổ thông chỉ xin bố mẹ cho đi học thêm với môn mình cần mở rộng, rèn luyện kiến thức sâu hơn, và cũng học cả thầy cô đang dạy trên lớp lẫn bên ngoài. Tất nhiên học sinh phải tự học, phải nỗ lực nhiều hơn, phụ huynh phải sát sao hơn để kèm con. Nhưng không phải học sinh nào tự học cũng đạt yêu cầu, phụ huynh nào cũng kèm được con học, nhất là với lượng kiến thức rất nặng và nâng cao như hiện nay.
Bản thân tôi là người dành nhiều thời gian cho con, kèm con từng môn đến hết THCS, giờ đến kiến thức THPT hoàn toàn do con tự học, học bạn, học thầy cô, chứ tôi không thể hướng dẫn được. Nếu giờ việc dạy thêm, học thêm bị siết chặt thì sẽ gây nhiều khó khăn cho học sinh và phụ huynh để thích nghi.
Ngoài ra, theo Thông tư 29, khả năng là phần lớn các thầy cô sẽ chọn đăng ký dạy thêm qua các trung tâm. "Việc thu, quản lý, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan". Vì vậy, phụ huynh chúng tôi lo lắng số tiền cho một buổi học của học sinh sẽ tăng cao hơn só với khi học thêm ở trường, vô hình chung các bậc cha mẹ sẽ phải gánh thêm một khoản học phí nữa cho việc học của con chứ không hề giảm.
Hơn nữa, nếu ghép lớp không đủ thì các con sẽ học ghép với các lớp khác, rất khó cho việc học của các con khi học lẫn lộn như vậy. Với tôi, việc cho con học ở trường vừa yên tâm vì chính thầy cô đang dạy con ở trường đã nắm được lực học của học sinh trên lớp, vừa đóng học phí ít hơn.
Đây cũng là băn khoăn không của riêng tôi mà còn là của rất nhiều phụ huynh khác đang vất vả lo tiền từng buổi học cho con. Thực ra, việc dạy thêm, học thêm tràn lan không phải không có tiêu cực. Nhưng chúng ta cũng không nên đánh đồng việc tất cả thầy cô dạy thêm học sinh trên lớp của mình đều là tiêu cực. Không nên vì những "con sâu bỏ rầu nồi canh" mà làm ảnh hưởng đến các thầy cô giáo thực sự tâm huyết, yêu nghề.
Tóm lại, tôi vẫn ủng hộ quy định mới về việc siết dạy thêm, học thêm, tuy nhiên hy vọng sẽ có thêm những điều chỉnh thể tháo gỡ những nút thắt đang tồn tại. Có vậy giáo viên, học sinh và cả phụ huynh mới có thể yên tâm và đồng lòng nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà.
- Điểm học bạ không quá 7 vì con tôi không học thêm giáo viên trên lớp
- 'Dừng dạy thêm sẽ chỉ có lợi cho học sinh'
- 'Dừng dạy thêm chỉ là chữa phần ngọn'
- Tôi lo học sinh của mình đi học thêm ngoài khi giáo viên bị siết dạy thêm
- Tôi 'ngồi trên đống lửa' vì con không được học thêm giáo viên trên lớp
- Con tôi điểm thấp hơn bạn bè vì không học thêm giáo viên trên lớp