Chương trình tọa đàm trực tuyến "Cập nhật xu hướng thế giới về tầm soát sớm ung thư" đang phát trực trên báo điện tử và fanpage VnExpress.
Tọa đàm trực tuyến "Cập nhật xu hướng thế giới về tầm soát sớm ung thư"
Các khách mời tham gia chương trình gồm: GS.TS.BS Nguyễn Sào Trung - Ủy viên BCH Hội Phòng chống Ung thư Việt Nam và Hội Ung thư TP HCM; BSCK2 Nguyễn Ngọc Anh - Nguyên Trưởng Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân - Bệnh viện Nhân dân 115; TS.BS Nguyễn Duy Sinh - Viện Di truyền Y học - Gene Solutions.
![Các chuyên gia trao đổi trong chương trình. Ảnh: Như Quỳnh](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2022/10/26/-4076-1666767192.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UT3nv0XvPyDNBBeKOO17hw)
Các chuyên gia trao đổi trong chương trình. Ảnh: Như Quỳnh
Ung thư là bệnh lý nguy hiểm, gây suy giảm sức khỏe nghiêm trọng và là mối quan tâm toàn cầu. Những năm gần đây, ung thư đang có chiều hướng gia tăng. Theo Hiệp hội ung thư Việt Nam, năm 2020, tỷ lệ mắc ung thư mới tại nước ta tăng 6 bậc (xếp thứ 50/185 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới) so với ghi nhận của năm 2018.
Một vấn đề đáng quan tâm hiện nay, đó là đa số bệnh nhân ung thư được phát hiện ở giai đoạn muộn, gây khó khăn cho việc điều trị, chi phí tốn kém.
Theo các chuyên gia, tầm soát phát hiện sớm ung thư là "chìa khóa" trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này. Tầm soát sớm giúp người bệnh chủ động chọn lựa phương pháp, tăng hiệu quả điều trị, tiết kiệm chi phí.
Hiện nay, với sự phát triển của khoa học, các phương pháp tầm soát sức khỏe và phát hiện ung thư đang ngày một phát triển. Nhiều công nghệ mới được ứng dụng, trong đó có xét nghiệm gene. Các phương pháp xét nghiệm, tầm soát hiện đại này giúp bác sĩ phát hiện nguy cơ ung thư từ sớm, khi các triệu chứng chưa biểu hiện rõ ràng; công nghệ gene phát hiện cùng lúc nhiều loại ung thư chỉ với một lần lấy máu; tăng tỷ lệ chính xác trong chẩn đoán.
Hà Phượng
Ảnh: Quỳnh Như