Sau bài viết Tê tê, hổ cốt và Covid một số độc giả chia sẻ nhiều người Việt tin rằng uống rượu thuốc ngâm các loài động vật quý hiếm hoặc dùng cao hổ cốt sẽ có lợi cho sức khỏe:
Tôi có ông anh mới mua được mấy lạng cao "hổ cốt" - thứ trông như miếng thạch dẻo nâu đóng gói vuông - và cam đoan đó là cao hổ cốt thứ thiệt và còn nói thêm miếng đó đắt lắm.
Thứ nhất, tôi biết với số liệu như tác giả đã đề cập, tôi chắc chắn miếng thạch đó chẳng có chút gì là hổ báo trong đó. Tôi biết loài hổ đang lâm vào thế tuyệt chủng và đang được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt thì đâu dễ kiếm được nguồn nấu cao.
Thứ hai, giả dụ có kiếm được một bộ xương - mà ai biết xương đó có đúng là xương hổ hay không - thì nấu làm sao đủ để cô đặc được một miếng cỡ đó. Bán một lúc chục miếng thì phụ gia chắc phải lên hơn 99%.
Thứ ba, tôi chưa bao giờ tận mắt thấy những phân tích hoạt chất, tác dụng của cao hổ cốt mà chỉ toàn nghe đồn, nghe nói nên tôi không thể tin. Có thể những bạn đọc khác từng chứng kiến khai sáng thêm cho tôi về công dụng của cao hổ cốt chăng?
Có rất nhiều người đàn ông khi tuổi trung niên đã bắt đầu lo tích lũy cho mình những hầm rượu gọi là rượu bổ, rượu quý. Chúng có chung một thành phần là những cây, con sống trong hoang dã. Đây là một trong những nguyên nhân Việt Nam trở thành một trong những nơi buôn bán tiêu thụ động vật hoang dã lớn của thế giới.
Một số độc giả chỉ ra nguyên nhân một số người chấp nhận chi số tiền lớn để tiêu thụ động vật hoang dã vì tâm lý đám đông và niềm tin mù quáng:
Một vấn đề đã được đề cập nhiều lần với những chứng cứ khoa học xác đáng, thế nhưng vẫn không qua được ''dân gian'', ''truyền miệng'' của người Châu Á ta. Thật sự không biết nên vui hay buồn khi thế kỉ 21 rồi vẫn còn những người ''cái gì cũng bỏ vào mồm'' mà không có sự thương cảm hoặc tìm hiểu trước khi ăn, để rồi phải chịu hậu quả lâu dài và ảnh hưởng đến rất nhiều người.
Số đông người Việt Nam ta là cứ thấy ai nói gì hay có nhiều người làm là làm theo, không cần suy nghĩ thấu đáo hệ quả của việc làm đó. Chưa kể nếu có ai đó làm khác số đông là bắt đầu số đông đó quay lại xì xào, bàn tán, thậm chí là nói xấu, rêu rao.
Hoan Le -
Độc giả hoan đưa ra giải pháp ngăn chặn tình trạng tiêu thụ động vật hoang dã:
Vấn đề buôn lậu và tiêu thụ động vật hoang dã của người Việt Nam xuất phát từ luật pháp chưa nghiêm và nhận thức của nhiều người (đa số là nam giới vì người tiêu thụ là nam giới là chủ yếu).
Vì vậy, cần cả hai giải pháp là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời luật pháp phải nghiêm. Tôi đã nghe kể về việc một con hổ sống đã được mua trên cả nữa tỉ và nấu thành cao. Tôi không nghĩ là người dùng cao hổ thứ thật đó khỏe hơn nhưng tốn một số tiền rất lớn và tiệt diệt một loại động vật có nguy cơ.
Độc giả Ngọc Hải:
Thay vì rèn luyện sức khỏe, sống sao cho lành mạnh, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp lại đi tìm "phương cách trường sinh" từ bên ngoài. Vậy đâu chỉ mê tín, nhận thức sai lệch mà còn là tội ác khi gián tiếp tiếp tay cho kẻ buôn lậu, hủy hoại môi sinh.
Chỉ "nghe nói" người khác truyền về tác dụng tốt mà nghe theo, thấy người đi đường vượt đèn đỏ mình cũng vượt, thấy người ta leo lề mình cũng leo lề, rồi xả rác tùy tiện, đi ngược chiều.
Đó là khi chúng ta bị "tâm lý đám đông" chi phối. Liền đó, xã hội bảo sao khi nào cũng như một vòng xoáy cuốn, thực giả khó phân, vàng thau lẫn lộn. Cứ trách nhân thế sao đảo lộn, sao không tự hỏi chính ta cũng một phần gây nên thế cuộc ấy? Muốn con trẻ hậu sinh tư duy độc lập, sống có chính kiến mà người lớn cứ "vô tư" hành xử thiếu chính kiến, không cân nhắc như vậy chẳng phải vô lý, vô trách nhiệm và thậm chí cả ấu trĩ nữa hay sao?
Chúng ta vẫn nghe nhiều về luật "Nhân - Quả". Có những điều nhãn tiền chúng ta có thể thấy ngay được và có những điều phải trải qua một thời gian dài sau cả đời người, cả thế hệ mới tỏ tường kết cục. Muốn kết quả tốt đẹp cần tự tu thân mình trước, bắt đầu sống trách nhiệm từ những điều nhỏ nhất quanh mình, há phải chờ đợi người khác làm gương nữa hay sao? Tự trọng, tự soi lại mình cũng là yêu mình, yêu người, yêu nước và thương nhân quần, môi sinh vậy.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Hữu Nghị tổng hợp