Ông Phạm Thái Hanh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên xin nghỉ hưu trước tuổi khi tinh gọn bộ máy.
Ông Nguyễn Việt Oanh, Phó bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nỗ lực tối đa, tạo đột phá thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để năm 2025 tăng trưởng ít nhất 8%, từ 2026 đạt hai con số.
Cán bộ, công chức, viên chức tài năng sẽ được ưu tiên thuê nhà công vụ hoặc vay tiền mua nhà trả góp với lãi suất ưu đãi, theo quy định của Chính phủ.
Người nghỉ hưu trước tuổi nếu đủ 10 năm làm việc (hoặc 5 năm đối với vùng đặc biệt khó khăn) và đủ thời gian đóng BHXH sẽ được hưởng ba chế độ.
Năm 2024, tổng cộng 68 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật, trong đó Bộ Chính trị đã quyết định kỷ luật hai nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.
Hà NộiHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm từ 54 đầu mối xuống còn 31, theo quyết định của Bộ Chính trị.
Đại tá Phan Huy Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, được HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng 30/12, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của 13 cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội.
Bộ Nội vụ dự kiến cần 130.000 tỷ đồng để thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp bộ máy.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan quán triệt quan điểm "cái gì doanh nghiệp và người dân làm tốt hơn thì Nhà nước nhất định không làm".
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu xây dựng chính sách chung và đặc thù để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, sớm trình xin ý kiến Bộ Chính trị.
Ông Cao Huy, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Nội vụ.
Thành phố đề xuất giữ Sở Du lịch khi sắp xếp theo Nghị quyết 18, tiếp tục thí điểm Sở An toàn thực phẩm theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng năm 2025 ngành nông nghiệp xuất khẩu nông, lâm thủy sản đạt 70 tỷ USD, tăng 7,5 tỷ USD so với năm 2024.
Để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, PGS Đào Duy Quát đề xuất phương thức tuyển chọn nhân tài dựa trên năng lực và phẩm chất, không nhất thiết phải là đảng viên.
Sáng 27/12, lễ tang đại tướng Nguyễn Quyết được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.
Năm 2024 đã chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng với việc kiện toàn ba vị trí lãnh đạo chủ chốt, phục hồi kinh tế mạnh mẽ, thu hút đầu tư công nghệ quốc tế...
Ông Hoàng Gia Long, Phó chủ tịch thường trực tỉnh Hà Giang, được Thủ tướng giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Quân đội nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, tác chiến ứng phó hiệu quả với các loại hình chiến tranh công nghệ cao.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn, 47 tuổi, Phó chủ tịch UBND Kiên Giang được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
Theo phương án mới nhất, TP HCM sẽ còn 15 sở sau khi sắp xếp, tinh gọn, tức giảm 6 thay vì 8 sở như định hướng được công bố trước đây.
Dự kiến 4.922 văn bản chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó có 167 luật, 9 nghị quyết của Quốc hội, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, từ trần lúc 21h09 ngày 23/12 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, thọ 102 tuổi.
Hà Nội đề xuất giữ lại 5 sở và một cơ quan tương đương có yếu tố đặc thù, gồm Sở Giao thông Vận tải, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Du lịch, Ngoại vụ và Trung tâm Phục vụ hành chính công.
Ban Tổ chức Trung ương dự kiến giảm 2 đầu mối cấp vụ, 3 đầu mối cấp phòng; Ban Kinh tế Trung ương giảm 3 vụ, 10 phòng.
Bộ Chính trị chỉ đạo ưu tiên nguồn lực quốc gia cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban.
TP HCM dừng thi tuyển lãnh đạo cấp sở, tuyển dụng công chức ở các cấp cho đến khi hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo định hướng Trung ương.
Khu vực công ở Việt Nam nơi thừa, chỗ thiếu người, nếu áp dụng giảm biên chế một cách cơ học sẽ gây quá tải tại những nơi quan trọng, đơn cử như TP HCM, theo chuyên gia.