Nhập khẩu tới 70% khí đốt từ Mỹ, Mexico khó có thể đưa ra lập trường cứng rắn hoặc đối đầu với ông Trump khi bất đồng về thương mại.
Phát tín hiệu sẵn sàng từ bỏ nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, Mỹ dường như muốn truyền thông điệp rằng họ đang cạn kiên nhẫn và hai bên cần tăng tốc.
Chính quyền ông Trump tuyên bố cắt tài trợ cho Harvard vì từ chối yêu cầu cải cách, nhưng đại học này tin họ cần làm vậy để bảo vệ các giá trị cốt lõi của mình.
Ông Trump phàn nàn và dọa sa thải Thống đốc Fed vì không hạ lãi suất, nhưng khó làm vậy nếu không chứng minh được "lý do chính đáng".
Thành bại của Đại học Harvard khi phản đối yêu cầu từ Tổng thống Trump có thể là bài học cho các trường khác trong việc chống lại áp lực từ chính quyền.
Harvard có quỹ hiến tặng hơn 53 tỷ USD, phần nào giúp trường tiếp tục hoạt động dù bị chính quyền Trump cắt tài trợ, nhưng khó duy trì lâu dài.
Sau khi trục xuất người nhập cư phạm tội đến siêu nhà tù CECOT ở El Salvador, ông Trump giờ có ý tưởng đưa cả công dân Mỹ phạm tội tới đó.
Đại học Harvard bị cắt hàng tỷ USD tài trợ, phải dừng một số nghiên cứu và có nguy cơ bị tước quyền miễn thuế sau khi từ chối các cải cách do chính quyền Trump đưa ra.
Các quan chức kinh tế Mỹ thể hiện quan điểm, vai trò khác nhau trong đòn thuế của ông Trump, như chiến lược "tung hứng" để đạt hiệu quả cao nhất.
Nhiều đảng viên Cộng hòa gia tăng áp lực yêu cầu Tổng thống Trump thay đổi cách tiếp cận với Nga, sau đòn tập kích của Moskva khiến nhiều người chết ở Sumy, Ukraine.
Tổng thống Trump đề nghị châu Âu mua 350 tỷ USD năng lượng từ Mỹ để tránh bị áp thuế, nhưng ý tưởng này đối mặt nhiều thách thức.
Tổng thống Trump bị cáo buộc thao túng thị trường vì đăng khuyến nghị mua cổ phiếu chỉ vài giờ trước khi thông báo hoãn thuế đối ứng với nhiều đối tác.
Nhiều người cho rằng 90 ngày để đàm phán thuế với hàng loạt đối tác là quá ngắn và Bộ trưởng Bessent còn phải làm việc này với áp lực lớn từ thị trường tài chính.
Nông sản, đặc biệt là đậu tương, có thể là điểm yếu gây bất lợi cho Mỹ khi cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc leo thang.
Nền kinh tế Canada đã chao đảo từ cách đây vài tháng và nay, nó đang trên bờ vực suy thoái vì đòn thuế quan của Tổng thống Trump.
Trong khi ông Trump cho rằng áp thuế là một cách gây sức ép để Trung Quốc đàm phán, Bắc Kinh nhận định đó là hành vi "bắt nạt" không thể nhân nhượng.
Cuộc đối đầu thương mại và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung ngày càng leo thang, khi đôi bên đều muốn khẳng định vị thế và quyết không nhượng bộ đối thủ.
Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Lawrence Wong kêu gọi người dân Singapore không sợ hãi mà hãy kiên định vượt qua những thách thức do đòn thuế của Mỹ tạo ra.
Trung Quốc phát thông điệp đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho thương chiến lần hai với Mỹ, "quyết đấu đến cùng" trong cuộc chiến thuế để "bảo vệ công bằng".
Khi các cuộc đàm phán ngừng bắn đình trệ, Nga và Ukraine dường như đều kỳ vọng lòng kiên nhẫn của ông Trump dành cho đối phương sẽ cạn trước.
Tổng thống Trump muốn Mỹ sở hữu Greenland, nhưng giới chuyên gia ước tính số tiền Mỹ cần chi cho ý tưởng này có thể lên tới nghìn tỷ USD.
Lãnh đạo Argentina Javier Milei luôn biết cách ca ngợi Tổng thống Trump và điều này khiến ông nhận được thiện cảm từ "người bạn" của mình tại Nhà Trắng.
Tỷ phú Musk lấn sân sang chính trường vô tình tạo gánh nặng cho đảng Cộng hòa, khi cử tri bất bình với ông đang trút giận lên các ứng viên đảng này.
Một số đảng viên Cộng hòa đang cho thấy họ hoang mang về đòn thuế của Tổng thống Trump, nhưng số khác vẫn ủng hộ ông nhiệt thành.
Sau khi bị phế truất, ông Yoon sẽ đối mặt phiên tòa hình sự vì tội phản loạn, còn Hàn Quốc tổ chức bầu cử để chọn ra lãnh đạo mới.
Đảng Cộng hòa chịu đòn giáng đầu tiên từ lúc ông Trump nhậm chức, khi ứng viên phe này hậu thuẫn thất cử ghế thẩm phán Tòa Tối cao Wisconsin.
Một số người Mỹ tin rằng thuế đối ứng của ông Trump sẽ giúp đất nước "vĩ đại trở lại", số khác lo ngại chính sách này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước.
Đòn thuế đối ứng sâu rộng của chính quyền Trump sẽ khiến các đồng minh, đối tác ngày càng mất niềm tin, làm suy yếu vị thế toàn cầu của Washington, theo giới chuyên gia Mỹ.
Tòa án Pháp cấm lãnh đạo cực hữu Le Pen tranh cử trong 5 năm, đồng nghĩa bà không thể chạy đua ghế tổng thống năm 2027, dù có khả năng thắng cao nhất.