Trung Quốc thông báo cấm xuất khẩu mặt hàng lưỡng dụng, có thể dùng cho mục đích quân sự sang Nhật Bản, khi quan hệ song phương vẫn căng thẳng.
Hình ảnh mới công bố cho thấy tiêm kích Mirage 2000 Ukraine trang bị tên lửa đối không tầm trung MICA, thay vì chỉ có mẫu Magic đời cũ.
Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết hai binh sĩ bị thương trong vụ nổ xảy ra ở một tiền đồn trong khu vực giáp với biên giới Thái Lan.
Tổng thống Nicolas Maduro và vợ đang bị giam tại nhà tù ở Brooklyn, nơi có lịch sử bạo lực và cơ sở vật chất kém, nhưng giới chức Mỹ cho biết tình trạng gần đây đã cải thiện.
Người dân bắt đầu kinh doanh, mua sắm trở lại, dù đường phố vắng vẻ hơn thường lệ và không khí căng thẳng vẫn bao trùm.
Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tàu dầu trong danh sách trừng phạt của Mỹ đã rời Venezuela kể từ khi ông Maduro bị bắt.
Ngoại trưởng Ukraine nói rằng Nga tấn công nhà máy thuộc sở hữu của công ty Mỹ Bunge ở thành phố Dnipro, khiến dầu tràn ra đường.
Tổng thống Hàn Quốc đăng ảnh chụp selfie cùng vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc, cho biết tấm ảnh chụp bằng điện thoại Xiaomi.
Mỹ công bố danh sách 13 quốc gia có công dân phải đặt cọc bảo lãnh lên tới 15.000 USD khi xin visa nhập cảnh vào nước này.
1/3 người Mỹ ủng hộ chiến dịch tại Venezuela, trong khi đa số lo ngại Washington can dự quá sâu vào quốc gia Nam Mỹ, theo khảo sát của Reuters/Ipsos.
Bangkok cáo buộc Phnom Penh vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nã cối vào cao điểm ở Chong Bok, khiến một binh sĩ Thái Lan bị thương.
Video mới công bố cho thấy Mỹ dường như đã triển khai UAV tự sát LUCAS trong chiến dịch tập kích, bắt Tổng thống Venezuela hôm 3/1.
Video mới công bố cho thấy một trực thăng Mỹ suýt trúng tên lửa phòng không tại Caracas khi tham gia chiến dịch bắt Tổng thống Maduro.
William DeFoor, 26 tuổi, bị bắt khi dùng búa phá cửa sổ để đột nhập nhà riêng của Phó tổng thống JD Vance ở Cincinnati lúc nửa đêm.
Giới chức Thái Lan tuyên bố phát hiện trung tâm lừa đảo mới tại tỉnh Banteay Meanchey, có thể được xây sau đợt trấn áp gần đây dọc biên giới.
Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cho biết gần 200 binh sĩ Mỹ triển khai đến thủ đô Caracas rạng sáng 3/1 để bắt giữ Tổng thống Maduro.
Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không trong chiến tranh với Venezuela, thêm rằng Caracas sẽ chưa thể tổ chức bầu cử mới trong vòng 30 ngày.
Tiếng súng vang lên gần Phủ Tổng thống Venezuela, nguồn tin giấu tên nói rằng lực lượng an ninh đã khai hỏa sau khi phát hiện một số drone lạ.
Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen cảnh báo nếu Mỹ chiếm đảo Greenland bằng vũ lực, điều đó sẽ phá hủy 80 năm liên kết an ninh xuyên Đại Tây Dương.
Mỹ bảo vệ chiến dịch đột kích bắt lãnh đạo Venezuela, nhưng đối mặt với sự chỉ trích từ các đối thủ lẫn đồng minh trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an.
Hội đồng Bảo an tổ chức phiên họp khẩn về Venezuela, trong đó Tổng thư ký Guterres kêu gọi tôn trọng độc lập chính trị, chủ quyền của các nước.
Ông Nicolas Maduro bác bỏ cáo trạng do Mỹ đưa ra, khẳng định mình vô tội, khi dự phiên điều trần tại tòa án ở New York với cáo buộc buôn ma túy.
Tổng thống Zelensky thông báo giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Maliuk đã từ chức, trong đợt cải tổ các vị trí cấp cao của hệ thống tình báo nước này.
Chính phủ Thụy Sĩ quyết định phong tỏa ngay lập tức mọi tài sản của ông Nicolas Maduro và những người liên quan tại nước này.
Vụ bắt Tổng thống Maduro với cáo buộc ma túy mở ra một trận chiến pháp lý phức tạp tại Mỹ, có thể kéo dài hơn một năm.
Cuộc tập kích bất ngờ của Mỹ rạng sáng 3/1 để bắt Tổng thống Maduro khiến Venezuela rung chuyển, làm dấy lên làn sóng phản ứng khắp toàn cầu.
Quân đội Ukraine cho biết Nga phóng loạt tên lửa Iskander-M và S-300 trong trận tập kích ban đêm, khiến ít nhất hai người thiệt mạng.
Khoảng 2.000 người xuống đường tại một số tuyến phố để bày tỏ ủng hộ với ông Maduro, nhưng ở những nơi khác của Caracas, cảnh tượng khá vắng vẻ.
Cảnh sát Philippines bắt cựu tướng không quân Romeo Poquiz với cáo buộc kích động nổi loạn, sau khi ông kêu gọi quân đội ngừng ủng hộ Tổng thống.