Chia sẻ xung quanh "phương án test nhanh nCoV khi Việt Nam 'mở cửa' trở lại", nhiều độc giả VnExpress cho rằng cần áp dụng biện pháp test PCR toàn bộ khách nhập cảnh:
Tôi đang ở Campuchia, làm trong lĩnh vực du lịch liên quan nhiều đến Trung Quốc. Hiện tại, cả Campuchia và Trung Quốc đều đang kiểm soát dịch tốt dù đều đã mở cửa bay thương mại mà không cần cách ly tập trung. Chính sách kiểm soát tốt nhất, đảm bảo mở cửa, phát triển kinh tế mà vẫn cơ bản an toàn như sau:
1. Trước khi hành khách từ nước ngoài về Việt Nam, cần có chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ gần nhất (không chấp nhận test nhanh vì độ tin cậy thấp), do cơ quan y tế nước sở tại cấp. Đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam ở nước sở tại thông báo danh sách các đơn vị test chuẩn do Việt Nam công nhận.
2. Khi về Việt Nam, tiếp tục tiến hành xét nghiệm PCR một lần nữa (không dùng test nhanh để đảm bảo độ tin cậy). Chi phí xét nghiệm PCR ở Campuchia là 100 USD, ở Trung Quốc là 1.500 Tệ. Để tiết kiệm ngân sách, chúng ta có thể yêu cầu khách tự trả. Sau 13 ngày, khách sẽ được xét nghiệm lần hai, chi phí do khách tự trả. Tôi tin rằng, 100% khách sẽ chấp nhận bỏ tiền để xét nghiệm.
3. Về cách ly, chúng ta không cần cách ly tập trung như hiện nay vì dễ lây nhiễm chéo, cũng như đảm bảo hình ảnh, dịch vụ, cứu các cơ sở lưu trú đang không có khách. Chúng ta có thể chỉ định một danh sách khách sạn để cách ly có thu phí, mức phí 30 USD/ ngày là phù hợp, khách sẽ chấp nhận. Ban đầu có thể làm như Trung Quốc, cách ly ở khách sạn 14 ngày. Khi tình hình ổn định, có thể cách ly du khách một đến ba ngày. Khi có kết quả âm tính, mỗi người có thể về nhà tự cách ly, 13 ngày sau xét nghiệm lại.
Tôi sống tại Malaysia và hiện nay tình hình dịch đang được kiểm soát khá tốt. Đối với những người nhập cảnh, họ xét nghiệm sàng lọc trước ở sân bay. Sau đó, du khách vẫn phải làm xét nghiệm PCR và yêu cầu tự cách ly ở nhà đến khi có kết quả. Trong thời gian đó, tất cả phải đeo thiết bị theo dõi ở cổ tay, nếu bị phát hiện di chuyển khỏi nơi lưu trú hay bất kỳ ai ngoài đường nhìn thấy người đeo thiết bị này, đều có thể báo cảnh sát. Cơ quan chức năng sẽ xử phạt rất nặng.
Các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... đều yêu cầu khách test PCR trước và sau nhập cảnh. Việt Nam cũng cần làm như vậy để đảm bảo an toàn. Chừng nào năng lực test PCR còn chưa cao, chúng ta phải căn cứ vào khả năng để giới hạn số lượng nhập cảnh. Cách ly 14 ngày là cần thiết. Các doanh nghiệp du lịch và lữ hành gặp khó khi đóng cửa nhưng các doanh nghiệp sản xuất và tiêu dùng nội địa sẽ khó trụ nổi nếu đợt dịch thứ ba đến.
>> 'Đi trước một bước để diệt Covid ngoại nhập'
Đồng tình với phương án test PCR thay vì test nhanh các trường hợp nhập cảnh, không ít ý kiến cho rằng:
Tôi thấy chọn test PCR nhưng chấp nhận trộn mẫu là hay nhất. Xây dựng phòng xét nghiệm ngay tại sân bay. Giảm tần xuất xuống 20-30 chuyến bay mỗi ngày, tức khoảng 10 ngàn người cần xét nghiệm thì hoàn toàn khả thi. Thời gian chờ đợi lấy mẫu mất thêm khoảng 30 phút đến một giờ đồng hồ. Có thể cho họ về nhưng cần yêu cầu bắt buộc phải di chuyển bằng xe cá nhân, hạn chế tiếp xúc và phải cài đặt ứng dụng Bluezone.
Kit xét nghiệm cần đảm bảo độ chính xác cao nhất, sau đó mới đến nhanh và giá thành. Việc nhanh và rẻ không có ích gì nếu để lọt ca nhiễm nCoV. Điều đó có thể khiến chúng ta phải kích hoạt chế độ chống dịch mạnh mẽ và tốn kém hơn. Muốn nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường và kích cầu nội địa bù đắp cho thị trường xuất khẩu bị giảm mạnh, chúng ta cần hạn chế tối đa nguồn dịch xâm nhập vào Việt Nam.
Giảm giá thành, đưa xét nghiệm PCR thành phương pháp phổ biến, thường quy sẽ là cách tốt nếu muốn sống chung với dịch. Đồng thời, phương pháp này cũng sẽ giúp hệ thống xét nghiệm của y tế Việt Nam phát triển tốt hơn. Bởi ngoài xét nghiệm Covid-19 bằng PCR, còn nhiều phương pháp xét nghiệm khác nhưng giá thành còn cao.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.