Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo biên đội tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã rời cảng Vladivostok để tham gia đợt diễn tập chung với hải quân Trung Quốc. Đợt diễn tập dự kiến diễn ra ngày 21-27/12 trên biển Hoa Đông.
Biên đội tàu chiến Nga gồm tuần dương hạm Varyag, tàu hộ vệ Nguyên soái Shaposhnikov, Aldar Tsydenzhapov và Sovershennyy, trong khi hải quân Trung Quốc sẽ triển khai hai khu trục hạm, hai tàu tuần tra, một tàu tiếp vận và một tàu ngầm diesel-điện tham gia diễn tập. Trực thăng và máy bay không quân hải quân của hai bên cũng được huy động tham gia.
"Lực lượng hai nước dự kiến bắn đạn thật, sử dụng pháo và tên lửa nhằm vào mục tiêu mặt biển và trên không, cũng như huấn luyện hiệp đồng săn tàu ngầm. Đợt diễn tập nhằm tăng cường hợp tác giữa Nga và Trung Quốc, cũng như duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về thông tin.
Quan hệ Nga - Trung dưới thời Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình ngày càng trở nên thân thiết. Hồi tháng 10/2021, Nga và Trung Quốc tổ chức các cuộc diễn tập hải quân chung ở biển Nhật Bản. Vài ngày sau đó, tàu chiến hai nước lần đầu tuần tra chung ở tây Thái Bình Dương.
Trung Quốc hồi tháng 8 thông báo binh sĩ nước này tới Nga tham gia diễn tập chung Vostok cùng Ấn Độ, Belarus, Mông Cổ, Tajikistan và một số nước khác. Bắc Kinh khẳng định việc tham gia vào cuộc diễn tập chung "không liên quan tới tình hình quốc tế và khu vực hiện nay".
Trung Quốc cùng Ấn Độ là hai nền kinh tế lớn không áp lệnh trừng phạt Nga, thậm chí còn tăng mua dầu giá rẻ của nước này, bất chấp sức ép từ phương Tây về xung đột ở Ukraine.
Bắc Kinh đã kêu gọi các bên trong xung đột ở Ukraine đàm phán hòa bình, nhưng không chỉ trích Moskva. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với lượng giao dịch năm ngoái đạt 147 tỷ USD, tăng hơn 30% so với năm 2019.
Vũ Anh (Theo TASS)