Samantha Power là Tổng giám đốc thứ 19 của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Bà từng là Đại sứ thứ 28 của Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Từ năm 2009 đến 2013, bà Power phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ với vai trò Trợ lý đặc biệt cho Tổng thống và Giám đốc cấp cao phụ trách các vấn đề đa phương và quyền con người.
Bà Power là người nhập cư từ Ireland và bắt đầu sự nghiệp của mình là phóng viên chiến trường ở Bosnia và đưa tin từ Kosovo, Rwanda, Sudan và Zimbabwe. Bà là giám đốc điều hành sáng lập của Trung tâm Chính sách Quyền con người Carr tại Trường Harvard Kennedy, và từng được Tạp chí Time công nhận là một trong “100 người có ảnh hưởng nhất”.
Bà Power là tác giả và nhà biên tập của nhiều cuốn sách, đồng thời là chủ nhân giải thưởng Pulitzer năm 2003 cho tác phẩm phi hư cấu.
Bà tốt nghiệp Đại học Yale và có bằng Luật của Trường Luật Harvard.