BS.CKI TRẦN ĐÔNG HẢI
BS.CKI TRẦN ĐÔNG HẢI
Lý do đơn giản khi chọn dấn thân vào chuyên ngành Nội tiết là mong muốn được giúp thêm nhiều người bệnh đái tháo đường, bướu giáp… có thể điều trị bằng thuốc kết hợp điều chỉnh lối sống, ăn uống và tập luyện để đạt hiệu quả trị bệnh cao”, BS. CKI Trần Đông Hải chia sẻ vì lý do chọn ngành học của mình.
Năm 2012, bác sĩ Hải “đầu quân” về khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện 30-4. Trải qua 2 năm cứu người, mỗi ngày, bác sĩ đối diện với hàng trăm ca bệnh giữa lằn ranh sống và chết. Với trách nhiệm cứu người nên khi chứng kiến những ca thoát khỏi “cửa tử”, anh thấy đó là động lực để phấn đấu mỗi ngày; nhưng nhìn thấy những bệnh nhân không qua khỏi, anh lại đau đáu trăn trở.
Bác sĩ Hải nhớ như in một bệnh nhân nghèo bị sốt xuất huyết lại rơi vào đột quỵ tuyến yên: “Người bệnh có hoàn cảnh sống thiếu thốn, gia đình nghèo, đông con, ăn uống không đầy đủ nên chậm tăng trưởng nhưng không nhận ra. Chỉ đến khi nhập viện do sốt xuất huyết, có biểu hiện tụt huyết áp, đối diện với sốc sốt xuất huyết, người bệnh mới biết bản thân đang đối diện với tình trạng sức khỏe nguy kịch và vô cùng hiếm gặp. Đó là bệnh suy tuyến yên cấp hay còn được gọi là đột quỵ tuyến yên.
Các báo cáo y khoa trên thế giới cũng cho thấy chỉ < 1% người mắc phải tình trạng này”. Anh còn chứng kiến những ca đái tháo đường cấp, nhập viện trong tình trạng hôn mê dù người bệnh còn rất trẻ…, anh bắt đầu đam mê học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về chuyên ngành Nội tiết.