Ukraine nói phòng không nước này bắn rơi 4 tiêm kích bom Su-34 và hai tiêm kích Su-35S của Nga trong vòng ba ngày qua.
Nhóm chiến đấu cơ Ukraine định tấn công biên đội oanh tạc cơ Nga, nhưng nhanh chóng rút lui khi bị Su-35S khóa mục tiêu, theo phi công Nga.
Chuyên cơ chở ông Putin công du Trung Đông được hộ tống bởi tiêm kích Su-35S do các phi công thuộc đội bay Hiệp sĩ Nga điều khiển.
Nga cho biết họ triển khai phi đội Su-35S hộ tống chuyên cơ của ông Putin để bảo đảm an toàn tại khu vực Trung Đông bất ổn.
4 tiêm kích hạng nặng Su-35S mang vũ khí hộ tống chuyên cơ chở Tổng thống Putin công du Trung Đông, động thái được coi là rất hiếm gặp.
Iran tuyên bố hoàn tất thỏa thuận mua sắm tiêm kích đa năng Su-35S, trực thăng tấn công Mi-28 và máy bay huấn luyện do Nga sản xuất.
Tư lệnh không quân Ukraine Oleshchuk nói tiêm kích Su-35S Nga có tính năng áp đảo, dễ dàng khóa mục tiêu ngay khi chiến đấu cơ Ukraine vừa cất cánh.
Quan chức Ukraine nói rằng tiêm kích mới như Su-35S giúp Moskva mở rộng kiểm soát vùng trời khu vực chiến sự và Kiev không có phương án đối phó.
Tiêm kích Su-35S cất cánh, giám sát các oanh tạc cơ B-52H Mỹ hoạt động gần biên giới Nga trên biển Baltic.
Nhật Bản bày tỏ lo ngại sâu sắc vì cuộc tuần tra chung của oanh tạc cơ Nga và Trung Quốc, khi các phi cơ bay sát nước này.
Quân đội Hàn Quốc điều tiêm kích ứng phó khi cho rằng các oanh tạc cơ Tu-95MS Nga và H-6 Trung Quốc tiến vào vùng nhận diện phòng không.
Quân đội Nga tuyên bố tiêm kích Su-35S nước này phát hiện, bắn hạ các chiến đấu cơ Ukraine từ khoảng cách gần 200 km trong một cuộc tuần tra.
Không quân Ukraine thông báo một tiêm kích MiG-29 bắn hạ chiến đấu cơ Su-35S trên vùng trời Kherson, nhưng chưa công bố thông tin chi tiết.
Tiêm kích Su-35S Nga rơi tại Ukraine có thể do trúng tên lửa phòng không vác vai do bay quá thấp khi tác chiến.
Mỗi tiêm kích Su-35S Nga đối mặt với khoảng 4 tên lửa phòng không trong giai đoạn đầu chiến dịch, trong khi chiến đấu cơ Ukraine luôn tránh giao chiến.
Bộ Quốc phòng Indonesia ký hợp đồng mua 42 tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất, sau khi từ bỏ thương vụ chiến đấu cơ Su-35 với Nga.
Ai Cập và Algeria đình chỉ thương vụ mua tiêm kích Su-35 của Nga, sau khi Indonesia đưa ra động thái tương tự hồi tháng trước.
Indonesia từ bỏ thương vụ mua tiêm kích Su-35S trị giá hơn 1,1 tỷ USD với Nga, chuyển sang lựa chọn máy bay Mỹ hoặc Pháp.
Chiến đấu cơ Su-35S Nga phóng thử tên lửa tầm xa R-37M, vũ khí vốn được phát triển cho tiêm kích MiG-31BM.
Quân đội Nga đang thử nghiệm công nghệ cho phép tiêm kích Su-57 kiểm soát và điều khiển một biên đội chiến đấu cơ Su-35S trong thời gian thực.