"Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là hộ tống chuyên cơ chở Tổng tư lệnh tối cao công du Trung Đông. Toàn bộ hành trình qua biển Caspian, không phận Iran, vịnh Ba Tư, dừng chân ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Arab Saud và trở về lãnh thổ Nga dài hơn 8.000 km", tài khoản Telegram của đội bay Hiệp sĩ Nga đăng thông báo hôm 7/12.
Đây là lần đầu tiên Nga công bố danh tính lực lượng điều khiển tiêm kích Su-35S hộ tống Tổng thống Vladimir Putin đến Trung Đông. Các phi công nói rằng phi đội đã được tiêm kích F-4 Iran và Mirage UAE hộ tống trong một số chặng bay.
"Đó không phải nhiệm vụ đơn giản, xét về mặt hậu cần, điều phối hoạt động và số lượng quyết định cần tiến hành trong suốt chuyến bay. Chúng tôi cảm ơn Tổng tư lệnh tối cao và Bộ Quốc phòng Nga đã thể hiện sự tin tưởng", tài khoản của đội bay cho hay.
Điện Kremlin hôm 7/12 cho biết quân đội Nga triển khai phi đội gồm 4 tiêm kích hạng nặng Su-35S hộ tống chuyên cơ của ông Putin để bảo đảm an toàn tại khu vực Trung Đông bất ổn. Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy mỗi chiếc đều được lắp tên lửa đối không tầm trung R-77-1 và tầm ngắn R-74M.
Ngoài yếu tố bảo đảm an ninh, một số chuyên gia quân sự phương Tây nhận định đây là màn phô diễn sức mạnh và một phần trong nỗ lực quảng bá vũ khí của Nga với khu vực Trung Đông.
Trước khi hạ cánh xuống sân bay Abu Dhabi của UAE, phi đội tiêm kích Nga lập thành hình thoi và lượn nhiều vòng trên sân bay, tương tự màn biểu diễn của đội Hiệp sĩ Nga tại các triển lãm hàng không. Biên đội 3 chiếc Su-35S sau đó cũng thể hiện khả năng cất cánh cùng lúc trên một đường băng trong điều kiện trời tối.
Hiệp sĩ Nga là một trong các đội bay biểu diễn hàng đầu và nổi tiếng nhất của không quân Nga, được thành lập ngày 5/4/1991 tại căn cứ Kubinka. Phi đội đang sở hữu 8 máy bay Su-30SM và 8 chiến đấu cơ Su-35S, là đội biểu diễn duy nhất trên thế giới sử dụng toàn tiêm kích hạng nặng.
Đặc trưng của Hiệp sĩ Nga là các màn nhào lộn, cơ động theo đội hình 4 hoặc 6 máy bay. Mỗi tiêm kích có đường bay riêng, nhưng phải bảo đảm đồng bộ với cả biên đội để tạo cảm giác như một khối thống nhất.
Khác với những đội biểu diễn phương Tây, thành viên của Hiệp sĩ Nga còn phải huấn luyện và diễn tập tác chiến như các đơn vị không quân tiền tuyến thông thường, nhằm bảo đảm khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu khi có yêu cầu. Đây là một trong hai đội bay thuộc biên chế Trung tâm Trình diễn Công nghệ Hàng không số 237, đơn vị được coi là tuyến đầu trong đội hình chiến đấu.
Toàn bộ máy bay của Hiệp sĩ Nga đều có đầy đủ khả năng chiến đấu, chỉ khác tiêm kích thông thường ở màu sơn nổi bật. Điều này cũng cho phép phi công dễ dàng điều khiển chiến đấu cơ của đơn vị khác khi cần thực hiện nhiệm vụ.
Vũ Anh (Theo Rossiyskaya Gazeta)