Sách self-help không quá bổ ích như mọi người lầm tưởng, kể cả đối với người lớn chứ không nói gì trẻ con. Cha mẹ ít học, ít đọc sách thường sẽ thấy rất tâm đắc, rất choáng ngợp với những đúc kết, trích dẫn ngắn gọn trong sách self-help.
Họ tưởng như đó là "túi khôn nhân loại", là "công thức bí truyền", là "chìa khóa vạn năng" cho thành công và hạnh phúc
Nhưng học tập là một quá trình vừa học vừa hành, thậm chí qua nhiều lần sai mới tới được cái đúng. Sách self-help khiến người ta đốt cháy giai đoạn, bỏ qua giả thiết, lập luận, thực hành mà nhảy bụp đến kết luận nên nếu có thuộc lòng sách self-help mà không thực sự thực hành thì chỉ là học vẹt, rất giáo điều.
>> 'Đọc nhiều sách, không làm việc và không chịu sống, sẽ rất nghèo'
Lý do nữa để thận trọng với sách self-help đó là vì thể loại sách này bị làm giả rất nhiều, chất lượng in ấn và nội dung rất kém, có khi còn cắt ghép lung tung. Đọc sách ấy nguy hại chẳng kém gì uống phải thuốc rởm, tiền mất tật mang.
Cũng có những sách self-help hay nhưng phải xem mức độ phù hợp với từng đối tượng.
Kiến thức trong sách self-help tôi hay gọi đùa là fast knowledge, giống như fast food vậy, nhanh lẹ, có vẻ ngon nhưng chưa chắc đã bổ. Thậm chí nhiều cuốn nội dung rất thao túng và ngụy biện (nên các bạn đa cấp và lùa gà đầu tư rất hay dùng sách này để săn mồi).
Hãy dành thời gian quý báu cho sách văn chương thực thụ (kinh điển và hiện đại), sách khoa học, sách chuyên ngành. Hãy là một người đọc sách chủ động, đa dạng, kiên trì và hạnh phúc.
>>Áp lực cơm áo gạo tiền không đùa với người thích đọc sách
Với trẻ con thì trí tưởng tượng rất quan trọng. Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức - Albert Einstein nói như thế. Trí tưởng tượng là trí thông minh chủ động. Mọi đứa trẻ cần được khuyến khích khả năng tưởng tượng và chúng cũng có ưu thế này hơn người lớn.
Nó là nền tảng để trẻ nắm bắt được những thứ trừu tượng như các khái niệm, các môn khoa học lý thuyết, hình học không gian sau này.
Một số người nói truyện cổ tích cũng có thể không tốt cho trẻ. Nhưng tôi cho rằng truyện cổ tích cực kỳ tốt cho trẻ, chúng hiểu và tưởng tượng theo cách riêng của chúng. Hoàn toàn trong sáng và lành mạnh. Chỉ có một vài người lớn kiến giải lệch lạc, u tối về truyện cổ tích (kiểu như Tấm giết Cám là Tấm độc ác) mới cho rằng truyện cổ tích không tốt cho trẻ.
Vương Diệp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.