Tai nạn, hai chữ này đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng, cướp đi những ước mơ chưa thành hiện thực, những hoài bão đang còn dang dở.
Ngoài việc đi xe máy đúng luật, sử dụng đèn, còi hợp lý thì còn những việc ta cần lưu tâm để giảm thiểu rủi ro hay làm phiền người khác khi lưu thông trên đường.
Trước mỗi hành trình, chỉ một hành động nhỏ như kiểm tra một vòng quanh xe, kiểm tra cánh cửa, làm "nhẹ" bụng giúp toàn tâm toàn ý hơn khi lái xe.
Khi lái xe tránh mở nhạc quá lớn, hạn chế nói chuyện, trang bị phụ kiện cho xe đúng cách và quan trọng nhất hạn chế nổi nóng.
Ai trong chúng ta đều có hoặc sẽ có giấy phép lái xe, cầm trong tay là một niềm vui, chút hãnh diện và tiếng thở phào nhẹ nhõm sau bao tháng ngày vất vả.
Ngoài những trường hợp đánh đố, "bẫy" do biển báo hay vạch kẻ đường chưa hợp lý thì ý thức của người lái cũng là vấn đề.
Một câu nói xin lỗi như câu thần chú nếu biết sử dụng đúng cách, đúng lúc và có thể là thước đo giá trị một con người.
Một vụ va chạm nhẹ, nhưng đôi khi lại dẫn đến kết cục bi thảm chỉ vì ai cũng cho rằng mình đúng.
Phi sang đường, đi không đúng vạch kẻ, quan sát sai hướng là những tình huống mà người đi bộ tự gây nguy nhiểm cho chính mình và người khác.