Ngoại trưởng Antony Blinken hôm nay thông báo Washington và Tokyo đã ký thỏa thuận gia hạn thêm 5 năm với gói hỗ trợ 50.000 binh sĩ Mỹ đóng trên lãnh thổ Nhật Bản. Truyền thông Nhật Bản cho biết gói hỗ trợ này có trị giá 1,8 tỷ USD mỗi năm, tăng 5% so với trước đó.
"Thỏa thuận mới sẽ đầu tư nhiều nguồn lực hơn để nâng cao khả năng sẵn sàng và hiệp đồng tác chiến của quân đội hai nước. Đồng minh của chúng tôi không chỉ củng cố những công cụ sẵn có mà còn phát triển những năng lực mới", Blinken nói khi mở đầu cuộc họp giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.
![Trực thăng lai MV-22B Mỹ tiếp dầu tại thao trường ở tỉnh Miyagi, Nhật Bản, hôm 8/12. Ảnh: USMC.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/01/07/resolute-dragon-3559-163912715-5004-2902-1641518415.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ViRkb3gJ1UoZ8XXW58Jbhw)
Trực thăng lai MV-22B Mỹ tiếp dầu tại thao trường ở tỉnh Miyagi, Nhật Bản, hôm 8/12/2021. Ảnh: USMC.
Nhật Bản từ bỏ quyền khơi mào chiến tranh kể từ sau Thế chiến II và đã xây dựng liên minh quân sự chặt chẽ với Mỹ, trong đó Washington có trách nhiệm bảo vệ quốc gia này trước các mối đe dọa bên ngoài.
Nhật Bản trả chi phí duy trì lực lượng Mỹ trên lãnh thổ, cũng như các tiện ích và nhu yếu phẩm cho họ. Thỏa thuận trước đó dự kiến hết hạn vào tháng 3/2021, nhưng được gia hạn một năm trong bối cảnh chính quyền Mỹ thay đổi và Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền.
Thỏa thuận mới được công bố trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc gia tăng, trong khi Triều Tiên thử hàng loạt vũ khí thế hệ mới trong vài tháng qua. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tình hình an ninh khu vực "đang trở nên ngày càng nghiêm trọng với tốc độ chưa từng thấy", nhấn mạnh những thách thức từ Trung Quốc và Triều Tiên.
Chính phủ Nhật tháng trước công bố ngân sách năm tài khóa tiếp theo, bắt đầu từ tháng 4/2022, với tổng ngân sách được đề xuất lên quốc hội là 107,6 nghìn tỷ yen (940 tỷ USD). Trong số này, ngân sách chi cho quốc phòng được đề xuất ở mức 5,4 nghìn tỷ yen (47,2 tỷ USD), cao hơn so với kỷ lục 5,34 nghìn tỷ yen hồi năm ngoái.
Vũ Anh (Theo AFP)