World Cup 2022 - Giải vô địch bóng đá thế giới đang diễn ra rất hấp dẫn và bất ngờ. Cái hay của nó là nhiều đội bóng bị đánh giá yếu hơn vẫn có thể giành chiến thắng. Nguyên nhân thì có rất nhiều nhưng điểm chung của những bất ngờ thú vị tại World Cup trên đất Qatar là những đội bóng "nhỏ" dám chơi, dám nghĩ đến chiến thắng thay vì tư tưởng cầm cự, cầu hòa. Bóng đã cũng giống như cuộc sống, trước khi có được thành tựu thì đầu tiên con người phải có lòng dũng cảm, dám nghĩ, dám làm đã.
Hàng nghìn CĐV đã có mặt ở sân bay Narita để chào đón Đội tuyển Nhật Bản trở về từ World Cup 2022. Bất chấp thầy trò HLV Tomiyasu vừa trải qua thất bại đầy tiếc nuối trước đương kim Á quân là đội tuyển Croatia. Trong mắt NHM quê nhà, các chiến binh Samurai xanh không khác gì những nhà vô địch World Cup bởi họ đã chinh phục cả thế giới. Không phải vì chuyện đá bóng giỏi mà thứ khiến người ta ngả mũ kính phục cách đội tuyển châu Á là tinh thần quật khởi trên sân cỏ.
Đặc biệt, trong hai trận đấu với đội tuyển Tây Ban Nha và Đức, họ đã giành chiến thắng theo cách không thể thuyết phục hơn. Không bàn đến chuyên môn, cách người Nhật dám chơi, dám cầm bóng tấn công đã là điều đáng nói. Họ không cần biết đối thủ từng vô địch thế giới cách đây chưa lâu, các học trò của HLV Tomiyasu bỏ qua sự lép vế thể chất người Á châu, cứ tiến lên phía trước mà không có bất cứ sự sợ hãi nào.
Một tấm gương khác về sự quả cảm, dám chơi là đội tuyển Morocco. Đánh bại được cả tuyển Bỉ, Tây Ban Nha và mới nhất là Bồ Đào Nha trong cùng một giải đấu là điều chưa có đội tuyển châu Phi nào làm được. Thực tế, bằng sự dũng cảm, họ đã trở thành đội bóng đầu tiên từ lục địa đen góp mặt tại Bán kết của một kỳ World Cup. Bất chấp phần lớn các học trò của HLV Walid Regragui được sinh ra tại châu Âu, nhưng rõ ràng, chiến tích của đội tuyển Morocco đến nhiều từ yếu tố tinh thần hơn là chuyên môn.
Cụ thể, trong loạt luân lưu trước Tây Ban Nha, tâm lý là yếu tố quyết định. Đội tuyển Morocco đã thể hiện tinh thần không biết sợ, vô cùng thoải mái bước lên chấm 11 mét, còn đối thủ thì không. Trong cả ba trận đấu với Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Ziyech và các đồng đội chủ yếu chơi phòng ngự vì năng lực yếu hơn, nhưng mỗi khi có bóng là họ lập tức lao lên tấn công, chứ không hề chuyền qua lại nhằm câu giờ.
Đội tuyển Nhật Bản hay Morocco đã chứng minh cho thế giới rằng bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà nó cũng là một hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống. Họ chiến thắng bởi vì dám nghĩ và dám thực hiện.
>> Ronaldo và Messi - hai bộ mặt khi kỷ nguyên sắp tàn
Ở nước ta, trong dịch Covid-19, rất nhiều cá nhân, công ty, doanh nghiệp lao đao vì đại dịch. Đa số không dám mở rộng kinh doanh vì lo sợ phá sản. Nhưng một người hàng xóm của tôi đã cầm cố tất cả tài sản để làm đại lý phân phối điện thoại của một nhãn hiệu hàng đầu về Việt Nam. Kết quả, người đó đã đổi đời, bởi gần như các doanh nghiệp khác không dám nhập về. Còn nhu cầu thị trường đối với người chơi công nghệ không giảm quá nhiều so với trước đại dịch.
Một ví dụ khác, cách đây hơn 20 năm, khi đó Việt Nam mới bắt đầu phát triển ngành nội thất. Khi đó một người họ hàng của tôi đã bất ngờ bỏ nghề truyền thống gia đình trong sự ngăn cản của hầu hết mọi người để mở cửa hàng nội thất đầu tiên ở tỉnh. Và rồi, tháng đầu tiên, khách hàng nườm nượp không ngớt, đến nỗi xe hàng chưa về nhưng khách đã ngồi đợi đã kín trước cửa. Có nhiều yếu tố thành công nhưng đầu tiên phải là suy nghĩ dám làm. Và nếu hướng suy nghĩ càng ít người biết đến thì tỷ lệ thành công càng cao. Sau này, tôi mới hiểu đó là tư duy ngược đám đông.
Chắc hẳn bất cứ ai đều có cho mình một nhóm bạn từ thuở đi học. Mỗi người sẽ có một sự nghiệp hoàn toàn khác nhau. Sẽ có những người an phận với công việc, được phụ huynh định hướng "đúng quy trình", nhưng cũng có những người đi làm trái ngành được đào tạo, trái với mong muốn ban đầu của gia đình.
Nhưng thực tế, những người có công việc được coi là "ổn định" tại một cơ quan, xí nghiệp nào đó mà phụ huynh định hướng lại xuất hiện nhiều tiếng thở dài hơn, vì công việc nhàm chán, không đúng sở thích, lương không cao, đi làm tám tiếng cơ quan rồi về nhà... Điều đó khiến họ không dám vượt giới hạn bản thân, không dám đi ngược ý kiến cha mẹ.
Ngược lại, nhiều người làm tự do, trái ngành được đào tạo lại có cuộc sống viên mãn hơn, thu nhập tốt hơn. Bởi đơn giản họ dám nghĩ, dám làm những điều ngoài giới hạn mà gia đình hoặc nhà trường định hướng. Hay đơn giản thường thấy nhất ở những người thành công nổi tiếng, đó là họ được làm công việc mà mình yêu thích (ca sĩ, diễn viên, MC, cầu thủ...). Làm công việc mình thích thực tế là là những con người vô cùng dũng cảm, bởi họ dám chọn lối đi mà phần lớn người khác sẽ không đi ngay từ khi còn ít tuổi. Họ sẽ vất vả hơn, khổ cực hơn trong bước đầu đời, nhưng ngược lại họ sẽ có tài năng ít người có, thành quả cũng vì thế mà tỷ lệ thuận theo.
Dám và không dám, suy nghĩ khác nhau sẽ dẫn đến hành động khác nhau và đương nhiên kết quả sẽ khác nhau. Người nhút nhát không dám mạnh dạn đột phá sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Còn người dũng cảm sẽ lập tức bắt tay vào việc, có thể chưa thành công ngay nhưng thời gian sẽ cho họ thành quả.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.