Anh không có tiền sử bệnh lý bất thường, không mắc bệnh tim mạch, thường xuyên tập thể thao, sinh hoạt điều độ. Ba giờ trước nhập viện, anh đang sinh hoạt tại nhà đột ngột đau nặng ngực trái, cơn đau kéo dài 20 phút, kèm khó thở tăng dần.
Ngày 26/3, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc chỉ định bệnh nhân chụp mạch vành để đánh giá mức độ tổn thương, phát hiện thiếu máu cơ tim cấp, hẹp khít động mạch liên thất trước (LAD I) - một trong những động mạch quan trọng nhất của tim. "Nếu không can thiệp kịp thời bệnh nhân có thể bị suy tim hoặc ngừng tim bất cứ lúc nào", bác sĩ nói, quyết định can thiệp tim mạch để khơi thông dòng chảy nuôi tim. Sau thủ thuật, bệnh nhân không còn cảm giác đau ngực, huyết động ổn định, có thể đi lại bình thường.
Theo bác sĩ, đây là trường hợp cơn nhồi máu cơ tim cấp điển hình mặc dù không có triệu chứng tim mạch. Nguyên nhân do tổn thương âm thầm ở động mạch vành, thúc đẩy quá trình xơ vữa mạch máu mà bệnh nhân không hề hay biết.

Hình ảnh trước và sau khi can thiệp. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Tại Việt Nam, mỗi năm khoảng 200.000 người chết vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng số ca tử vong. Bệnh có thể xảy ra đột ngột khi đang ngủ, chơi hay làm việc và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Tỷ lệ người trẻ nhập viện tăng 5-10% mỗi năm.
Bên cạnh yếu tố bẩm sinh, bệnh lý nền, nguyên nhân chủ yếu gây nhồi máu cơ tim ở người trẻ là do lối sống, bao gồm thừa cân, ít vận động, stress, lạm dụng thuốc lá, rượu bia... Nhóm này thường chủ quan, cho rằng mình còn trẻ, không thể mắc bệnh người già. Chỉ đến khi đau ngực dữ dội, nhập viện mới biết nhồi máu cơ tim. Nhiều trường hợp khi nhập viện đã hoại tử cơ tim, suy tim hoặc đột tử.
Các bác sĩ khuyến cáo mọi người cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ, duy trì cân nặng khỏe mạnh. Hạn chế uống rượu, bỏ hút thuốc; ăn nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt; không tiêu thụ thức ăn nhanh, nhiều chất béo công nghiệp, đồ chiên rán xào...Hoạt động thể dục từ 30-60 phút/ngày và 5 ngày một tuần. Tiêm phòng ngừa cúm, phế cầu và các bệnh nhiễm trùng lan rộng khác như Covid. Ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng tâm lý xã hội, trầm cảm.
Từ 40 tuổi trở lên, bạn nên đi khám tầm soát với siêu âm tim, điện tâm đồ, kiểm tra các chỉ số như mỡ máu, đường huyết, huyết áp. Khi có các biểu hiện bất thường như đau tức ngực, khó thở, tim loạn nhịp... cần lập tức vào viện.
Người bị nhồi máu cơ tim cần được tái lưu thông mạch máu nuôi tim càng sớm càng tốt.

Bác sĩ can thiệp cứu sống người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Thùy An