"Tôi không cho rằng quy định học sinh chuyên không được thi học sinh giỏi ở môn chuyên là công bằng với các học sinh trường thường. Thực tế, làm thế này là đã tước đi cơ hội cọ sát của các học sinh không chuyên.
Tôi lấy ví dụ cụ thể, nếu quy định học sinh từ 18 đến 20 điểm được giải Nhất, giải Nhì từ 15 đến dưới 18 điểm, giải Ba từ 10 đến dưới 15 điểm, thì việc các học sinh chuyên có thi hay không cũng không ảnh hưởng đến điểm thi và giải của các học sinh không chuyên. Nếu vì muốn tăng số giải cho học sinh không chuyên mà xét giải ở mức điểm thấp hơn, ra đề dễ hơn, thì sẽ trở thành chạy theo thành tích chứ không còn đảm bảo yếu tố chất lượng. Khi đó, các em giành giải cũng vẫn tự ti khi so sánh bản thân với các học sinh chuyên.
Nên chăng sau mỗi thi Học sinh giỏi, danh sách học sinh giành giải đều phải được công khai lên trang web cùng toàn bộ đề thi và đáp án (cái này Bộ GD&ĐT đã làm được vài năm). Việc này nhằm đảm bảo học sinh của các trường không chuyên, nếu đam mê học tập và có năng khiếu, sẽ có đủ kiến thức thi Học sinh giỏi với các học sinh trường chuyên, tạo sự công bằng nhất định cho chính các em".
Đó là quan điểm của độc giả Hồ Đồ xung quanh quy chế thi học sinh giỏi lớp 12 của TP HCM năm nay. Theo đó, học sinh lớp chuyên không được dự thi môn chuyên đang theo học, chỉ được đăng ký thi các môn khác. Những em thuộc đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia hồi tháng 1 cũng không được tham gia kỳ thi này.
Cũng lo ngại đến tính công bằng cho học sinh trường chuyên khi áp dụng quy chế mới, bạn đọc Bùi Anh nhận định: "Sở nói là làm vậy để đảm bảo công bằng cho các em học sinh trường thường. Thế ai đảm bảo công bằng cho học sinh trường chuyên? Giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố còn là một cánh cửa vào đại học của nhiều học sinh. Làm như thế thì khác nào tước hết cơ hội của các học sinh chuyên?
Rồi nhân tài nào còn muốn thi vào trường chuyên nữa nếu còn bị tước đi cơ hội cọ xát như thế? Nên nhớ số lượng được thi học sinh giỏi Quốc gia mỗi môn chỉ có 10 em một môn, giả sử cả thành phố có khoảng 200 học sinh chuyên Toán thì chỉ có 5% trong số đó được thi. Trong khi các năm trước, mỗi trường thường được tận 10 em đi thi Học sinh giỏi thành phố".
Đồng quan điểm độc giả Hoanghai thắc mắc: "Làm vậy khác nào cấm những em có khả năng đạt giải cao thi để gia tăng cơ hội cho các em ít có khả năng đạt giải hơn? Trong khi nhiều trường Đại học vẫn lấy kết quả của kỳ thi Học sinh giỏi để cộng điểm ưu tiên, như vậy có công bằng với các em học chuyên? Tại sao bắt các em giỏi hơn nhường cơ hội cho các em ít năng lực hơn trong sân chơi tìm kiếm học sinh giỏi? Theo tôi, đây không phải là công bằng mà là cào bằng".
>> Mệt mỏi vì phải vào đội tuyển thi Học sinh giỏi
Trong khi đó, với quan điểm trái chiều, bạn đọc Dotranhfh phản biện: "Tách thành hai cuộc thi cho học sinh chuyên và không chuyên như vậy sẽ chuyên nghiệp, công bằng và văn minh hơn. Giải Nhất của học sinh không chuyên sẽ khác với giải Nhất của học sinh chuyên. Ví dụ, từ cuộc thi học sinh giỏi cho học sinh không chuyên, chúng ta sẽ chọn ra các học sinh thành tích tốt nhất để gọi tham gia rèn luyện đội tuyển cùng với các bạn hiện đang là học sinh của trường chuyên.
Trước kia tôi học trường làng với các thầy cô, hàng năm thi Học sinh giỏi cấp tỉnh cứ phải đấu với học sinh của trường chuyên. Trong khi các thầy cô ở đó không chỉ là giáo viên của trường chuyên cấp tỉnh mà còn là người dạy đội tuyển thi quốc gia, thi quốc tế. Như vậy rõ ràng là không công bằng với những học sinh trường thường. Tách thành hai sân chơi như vậy mới là công bằng".
Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết việc hạn chế môn thi với học sinh lớp chuyên để đảm bảo công bằng và khuyến khích phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi một cách đồng đều, tránh việc học sinh lớp chuyên chiếm quá nhiều lợi thế so với các bạn trường thường trong một kỳ thi chung.
Đó cũng là suy nghĩ của độc giả Ngothaibinh: "Tôi thấy quy định này cũng hợp lý. Các bạn học chuyên đương nhiên mặt bằng chung về môn chuyên sẽ hơn hẳn các bạn khác không học chuyên. Thi cấp thành phố, cấp tỉnh nên dành sân cho các bạn không chuyên. Còn các bạn học chuyên có thể dự kỳ thi Học sinh giỏi môn chuyên để thi quốc gia. Nếu được vào đội tuyển cũng chứng tỏ các bạn rất giỏi rồi, không cần cố tranh giành giải Học sinh giỏi cấp thành phố tỉnh với các học sinh trường thường".
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.