Truyền hình quốc phòng Nga hôm nay công bố hình ảnh đơn vị kỹ thuật thuộc cánh quân Trung tâm tự sửa chữa và chạy thử xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 thu được của Ukraine tại mặt trận Avdeevka hồi cuối tháng 3.
"Hệ thống bơm và ống dẫn nhiên liệu, bộ tản nhiệt động cơ và đường điện đều bị hư hại do trúng mảnh văng. Chúng tôi đã thay thế chúng, quá trình sửa chữa diễn ra khá nhanh", một quân nhân Nga cho hay.
Lính Nga chạy thử thiết giáp Marder 1A3 sau quá trình sửa chữa. Video: Zvezda
Xe được trang bị hộp số tự động và trong tình trạng kỹ thuật tương đối tốt, mới chạy được gần 500 km. Tuy nhiên, các binh sĩ Nga đánh giá rằng chiếc Marder 1A3 khá nặng và không phù hợp với điều kiện chiến trường Ukraine, vốn có địa hình nhiều bùn lầy.
"Xích xe được bọc đệm cao su, dường như để chạy trên đường rải nhựa, nền đất cứng hoặc khu vực nhiều cát. Tuy nhiên, nó cơ động rất kém trong điều kiện bùn lầy. Chúng tôi đã thử nghiệm và nhận thấy khả năng di chuyển băng đồng của nó rất hạn chế", quân nhân Nga nói thêm.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/3 thông báo binh sĩ thuộc Lữ đoàn Bộ binh cơ giới Độc lập Cận vệ số 1 của cánh quân Nam đã lần đầu tịch thu được xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 từ tiền tuyến trên hướng Avdeevka. Họ cho biết thiết giáp này sa lầy khi chưa kịp tiếp cận mục tiêu, buộc tổ lái Ukraine phải bỏ xe và rút về tuyến sau.
Marder là xe chiến đấu bộ binh được Tây Đức biên chế từ năm 1971 và vẫn còn được quân đội Đức sử dụng, có mức giá xuất xưởng 300.000 USD mỗi chiếc vào năm 1975, tương đương hơn 1,7 triệu USD hiện nay. Mỗi xe có tổ lái 3 người và chở được thêm 6-7 lính bộ binh, được trang bị pháo tự động Mk 20 Rh-202 cỡ nòng 20 mm với 1.250 viên đạn và tên lửa chống tăng MILAN.
Marder 1A3 là phiên bản nâng cấp ra đời trong giai đoạn 1988-1998, được bổ sung nhiều khối giáp để tăng khả năng sống sót trên chiến trường, cùng thêm nhiều cải tiến khác.
Tính đến hết năm 2023, Đức đã viện trợ cho Ukraine hơn 100 xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3, tất cả được rút từ kho dự trữ của quân đội Đức và tập đoàn quốc phòng Rheinmetall. Thống kê nguồn mở cho thấy ít nhất 4 xe đã bị phá hủy, 2 hư hại và 4 chiếc bị tổ lái bỏ lại trong quá trình tham chiến tại Ukraine.
Vũ Anh (Theo Zvezda, Kyiv Post)