Tổng thống Mỹ cho biết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã hoàn tất để ông và Chủ tịch Tập Cận Bình phê duyệt.
Hãng sản xuất máy bay Mỹ vừa ghi nhận tháng kinh doanh bùng nổ, với số đơn hàng cao thứ 6 trong lịch sử hoạt động.
Quan chức Mỹ - Trung Quốc đã đạt thỏa thuận khung về dừng đối đầu thương mại và giải quyết việc siết xuất khẩu đất hiếm, nam châm đất hiếm.
Lần đầu sau 30 năm, Anh quyết định xây thêm nhà máy điện hạt nhân mới với vốn đầu tư 14,2 tỷ bảng, tương đương 19 tỷ USD.
Là một phần trong gói trừng phạt mới, Liên minh châu Âu (EU) định hạ trần giá dầu của Nga từ 60 USD xuống còn 45 USD mỗi thùng,
Ngân hàng Thế giới (World Bank) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 thêm 0,4 điểm phần trăm, xuống còn 2,3%.
Giới chức cảnh báo chính phủ Mỹ sắp cạn kiệt nguồn lực để thanh toán, nếu trần nợ công không được sớm nâng lên.
Cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã kéo dài sang ngày thứ hai, với trọng tâm là chính sách siết xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.
Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm tới 34,5% - mạnh nhất kể từ đầu đại dịch.
Bất chấp chiến sự Ukraine kéo dài, giá dầu thô giảm và các lệnh trừng phạt của phương Tây, đồng ruble Nga vẫn tăng giá hơn 40% so với USD.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã giảm 4 tháng liên tiếp, khiến giới chức chịu thêm sức ép kích thích kinh tế.
Ngày 6/6, chiếc Boeing 737 MAX bị phía Trung Quốc trả hàng hồi tháng 4 được sơn logo Xiamen Airlines, rời Seattle (Mỹ) sang Trung Quốc, theo Reuters.
Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Tập đoàn Geely - hãng xe lớn thứ hai Trung Quốc - cảnh báo ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang rơi vào tình trạng "dư thừa nghiêm trọng".
Sau phàn nàn của các nhà sản xuất phương Tây, chính phủ Trung Quốc cũng lo ngại khi các hãng xe nội địa đua nhau giảm giá.
Tổng thống Mỹ khẳng định Chủ tịch Trung Quốc đã đồng ý tiếp tục bán đất hiếm cho Mỹ, sau gần 2 tháng siết xuất khẩu.
Ông Trump cho biết phái đoàn đàm phán của Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại London đầu tuần tới để thảo luận về vấn đề thương mại.
Musk đấu khẩu với ông Trump khiến Tesla nguy cơ chậm triển khai taxi tự hành, SpaceX có thể mất hợp đồng, còn Starlink giảm lợi thế mở rộng quốc tế.
Theo giới phân tích, việc ông Trump và ông Tập điện đàm chỉ có thể hạ nhiệt tạm thời căng thẳng, do hai nước vẫn còn nhiều bất đồng mang tính chiến lược.
Tổng thống Mỹ dọa cắt hợp đồng với các công ty của Musk, khiến cổ phiếu Tesla lao dốc, kéo tụt tài sản của CEO Elon Musk.
Thuế nhập khẩu 50% giúp thép và nhôm Mỹ tăng khả năng cạnh tranh, nhưng để nâng sản lượng thì vẫn khó về chính sách, nhân lực và giá điện.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ lãi suất lần thứ 8 trong một năm qua, kể từ khi bắt đầu quá trình nới lỏng tiền tệ.
Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính thuế quan của Tổng thống Trump sẽ cắt giảm thâm hụt ngân sách 2.800 tỷ USD trong 10 năm, nhưng đi kèm nhiều hệ lụy.
Citigroup giảm số nhân viên công nghệ tại Trung Quốc, nhằm tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, từ đó khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.
Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nếu không thể đàm phán dỡ bỏ thuế nhôm, thép 50% của Mỹ, họ sẽ đáp trả.
Báo cáo việc làm khu vực tư nhân kém lạc quan khiến Tổng thống Mỹ lặp lại lời kêu gọi suốt vài tháng qua với Fed.
Giới chức và lãnh đạo doanh nghiệp từ Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản đến châu Âu đều lo ngại thiếu đất hiếm đe dọa các ngành công nghiệp chủ chốt.
Hầu hết nhôm, thép được bán vào Mỹ chịu thuế cao gấp đôi kể từ ngày 4/6, như tuyên bố tuần trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Vốn hóa Nvidia hiện cao hơn Microsoft khoảng 100 tỷ USD, giúp hãng chip Mỹ trở thành công ty giá trị nhất hành tinh.
OECD cho rằng cuộc chiến thương mại của Mỹ sẽ kéo tụt tăng trưởng của chính nước này, cũng như Trung Quốc và toàn thế giới năm 2025.