Na Uy lọc 'vàng đen' từ pin ôtô cũ
Nhà máy Hydrovolt, Na Uy, xử lý 25.000 pin ôtô điện mỗi năm, tạo ra loại bột đen chứa những thành phần quan trọng cho công nghệ năng lượng sạch.
Nhà máy Hydrovolt, Na Uy, xử lý 25.000 pin ôtô điện mỗi năm, tạo ra loại bột đen chứa những thành phần quan trọng cho công nghệ năng lượng sạch.
Nhờ các biện pháp như chuyển đổi đất nông nghiệp thành rừng và dùng điện thay cho than, đảo Lingshan có mức phát thải carbon năm 2020 là -1.333 tấn.
Dù được coi là vũ khí giúp giảm thải carbon, pin mặt trời chỉ có tuổi thọ 25 năm, đặt ra vấn đề lớn về rác thải và tái chế.
Quan sát từ vệ tinh cho thấy hiện tượng tảo nở hoa quy mô lớn trên biển có liên quan đến những đám cháy lớn thông qua chu trình carbon.
Kích thước khổng lồ khiến việc làm sạch và tháo dỡ các bộ phận của máy bay Airbus A380, từ động cơ đến ghế hành khách, mất nhiều tháng.
Ngôi nhà rộng gần 60 m2 do nhóm nghiên cứu ở Đại học Maine xây dựng sử dụng máy in 3D polymer lớn nhất thế giới và vật liệu sinh học.
Tòa nhà mới cao 206 m được xây ghép vào công trình cũ đã tồn tại hàng chục năm, giúp tiết kiệm tới 102 triệu USD và giảm thải CO2.
Ngôi làng ở tỉnh Chiết Giang trang bị các hệ thống năng lượng sạch với khả năng sản xuất 80.000 kWh điện mỗi năm.
Sau khi hoàn thành năm 2030, đảo năng lượng ngoài khơi với chi phí xây dựng 34 tỷ USD có thể cung cấp điện cho 10 triệu hộ gia đình ở châu Âu.
Số điện thoại di động không sử dụng năm nay có thể xếp cao tới 50.000 km, tạo ra lượng rác lớn ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe.
Những chiếc xe ôtô tự chế chạy bằng điện mặt trời mang đến một giải pháp mới cho vấn đề thiếu điện và nhiên liệu thường xuyên ở đất nước này.
Viện Kỹ thuật liên bang Thụy Sĩ đang thử nghiệm một dự án sản xuất nhiên liệu sạch đầy hứa hẹn bằng công nghệ tập trung nhiệt mặt trời.
Máy hút CO2 từ khí quyển do công ty AspiraDAC phát triển sẽ được lắp đặt để thu giữ và lưu trữ CO2 ở Australia.
Cơ sở nằm ở Quảng Đông sẽ thu thập CO2 do khu công nghiệp thải ra, sau đó nén và vận chuyển nó tới vùng ven biển để lưu trữ.
Vành đai cây xanh được tưới nước bằng hệ thống bơm điện mặt trời giúp trung hòa khí thải từ phương tiện trên đường cao tốc xuyên sa mạc Taklimakan.
Các giải pháp tái chế vỏ hộp giấy, vải… được doanh nghiệp Thụy Điển giới thiệu và mong muốn tìm kiếm đối tác tại Việt Nam.
Các nhà khoa học thêm cao su vụn làm từ lốp xe cũ để tăng gấp đôi khả năng chống chọi với ánh sáng cực tím của mặt đường.
Nhóm nghiên cứu tại Đại học British Columbia phát triển kỹ thuật mới giúp biến gỗ thải thành vật liệu bền chắc gấp 5 lần gỗ tự nhiên.
Thay vì nhựa nhiệt rắn, các kỹ sư chế tạo cánh turbine gió bằng nhựa nhiệt dẻo, có thể đem nung nóng để tái chế khi không còn sử dụng.
Các chuyên gia địa chất ước tính lượng vàng dự trữ dưới lòng đất còn khoảng 50.000 tấn trong khi 190.000 tấn vàng đã được khai thác trong lịch sử.