Trừ một bộ phận nhỏ những trẻ có năng khiếu học giỏi nên chẳng cần học thêm mà vẫn học giỏi ra thì hầu như học sinh không học thêm sẽ chẳng thể nào theo kịp những trẻ đi học thêm cả.
Đó là chưa kể những giáo viên không tốt, dạy thêm kiểu "mua điểm". Ai học thêm sẽ được luyện giải những bài tập sẽ cho kiểm tra nhiều đến mức đến khi kiểm tra thật chỉ cần thay số vào và lấy 10 điểm thôi.
Nếu bạn là trẻ, cảm thấy bị đối xử bất công ngay trong môi trường học hoặc tự ti mặc cảm bản thân học dở khi liên tục đội sổ trong lớp thì bạn còn yêu thích việc học nổi nữa không?
Rồi khi tương lai của trẻ đều dựa vào điểm số mà quyết định thì với quyển học bạ đội sổ và sự chán học đó, làm sao thi đậu vào những trường top để có một công việc tạm ổn?
Điều đáng sợ nhất là cái cảm giác tự ti bản thân bất tài đấy sẽ đeo bám trẻ đến sau này chẳng tự tin học hỏi hay làm việc gì ra hồn cả.
Trong vấn đề học thêm này vai trò của phụ huynh là rất nhỏ. Phụ huynh chỉ có thể làm được mỗi việc là đừng quá so sánh con họ với trẻ khác và xem thường nỗ lực của trẻ thôi chứ việc kệ chúng nó tự học, tự bơi là không thể rồi.
Để dẹp bỏ nạn dạy thêm - học thêm không phải chỉ cấm là được mà phải có một sự cải tổ hoàn toàn nền giáo dục.
Sự cải tổ đó là: Chuyển từ việc đánh giá học sinh trong quá trình học chỉ dựa vào điểm số và rất nhiều những lý thuyết hàn lâm sang việc đánh giá dựa nhiều trên khả năng ứng dụng của học sinh với một lượng kiến thức vừa phải, kèm thêm những trải nghiệm sống khác.
Việc giảm tải những kiến thức hàn lâm, chẳng nhiều ứng dụng trong cuộc sống khiến cho giáo viên không thể lấy lý do chương trình quá nặng, dạy trong giờ học không hết mà phải dạy thêm cho học sinh nữa.
Việc tăng cao ứng dụng khiến học sinh phải tự tìm tòi, học hỏi nhiều hơn, rèn luyện khả năng tư duy và bảo vệ ý kiến của mình thay vì cách học "đợi mớm kiến thức" thông qua những lớp học thêm như hiện tại.
Ngoài ra, việc đánh giá dựa trên các trải nghiệm sống sẽ giúp cho học sinh sống hoà nhập và biết đến cộng đồng xung quanh hơn, rèn luyện đạo đức và cách làm người hữu ích cho xã hội thay vì chỉ học và học như những con gà công nghiệp.
Khi nào làm được những việc đó thì tình trạng dạy thêm học thêm không cần cấm cũng tự hết. Còn ngược lại vẫn giữ cách học như hiện tại thì dù có cấm cũng sẽ thất bại vì "cầu" của học sinh và gia đình quá cao thì giáo viên sẽ có cách "lách" luật.
Winter
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.