Trước hết phải khẳng định rằng tiêm vaccine là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chống dịch Covid-19, bênh cạnh việc truy vết và điều trị cho F0. Ấy vậy mà ngay từ lúc bắt đầu triển khai các chiến dịch tiêm chủng, tôi đã thấy một số người có suy nghĩ, nhận thức lệch lạc.
Đầu tiên là tâm lý trì hoãn để chờ đợi, lựa chọn loại vaccine được tiêm. Công ty tôi làm việc được nằm trong danh mục ưu tiên tiêm vaccine. Nhưng một số đồng nghiệp nghi ngại, không đăng ký để đợi vaccine Pfizer khi nghe tin sẽ được tiêm AstraZeneca vì "nghe đồn loại này tiêm vào hành, sốt dữ lắm".
Tôi lập tức chấn chỉnh và làm công tác tư tưởng ngay, và một ngày sau họ mới sẵn sàng tiêm. Sự thực, sau khi tiêm về, tôi chỉ bị sốt nhẹ một đêm, hơi nhức cánh tay chỗ tiêm, qua đến ngày thứ hai thì bình thường. Một số đồng nghiệp khác không có triệu chứng gì sau tiêm. Một số khác thì có sốt vật vã, nhưng ăn uống điều độ và uống paracetamol thì khỏi.
Rồi tiếp đến là cuộc khẩu chiến giữa những người đăng hình tiêm vaccine lên Facbook và những người chưa được tiêm. Một bên thì cho rằng bên đăng hình đang khoe, làm chạnh lòng những người chưa được tiêm. Tôi thì thấy rằng vấn đề đó không có gì to tát cả. Ở thời điểm nhiều người nghi ngại, không dám tiêm thì những người tiêm rồi đăng hình lên Facebook chứng tỏ họ vẫn khoẻ mạnh, vẫn ổn, mang tính cổ vũ cho những người khác sẵn sàng tiêm chủng.
Thế nhưng, ở đâu đó, vẫn có một số người tạo cho dư luận thấy hình ảnh tiêm vaccine là một đặc quyền, đặc ân và nhờ những mối quan hệ mới được tiêm chủng. Một cô gái thì đăng ảnh rồi khoe nhờ bố có quan hệ với bệnh viện, nên hai vợ chồng mới được tiêm "vaccine thừa" ra, không cần đăng ký. Mà phải là Pfizer mới chịu. Một cô gái khác thì khoe là nhờ "ông anh" trong bệnh viện nên được tiêm sớm.
Sau khi hai vụ việc vở lỡ, lãnh đạo hai bệnh viện cũng đã ra văn bản giải thích, giải trình. Dư luận đọc được nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Hôm nay Thủ tướng đã yêu cầu làm rõ thông tin "tiêm vaccine không cần đăng ký" sau khi một số phương tiện truyền thông phản ánh về trường hợp tiêm vaccine Covid-19 không cần đăng ký, không đúng diện ưu tiên và lưu ý "dứt khoát không để tái diễn" tình trạng này.
Tôi nghĩ trong lúc chống dịch như chống giặc lúc này, sự đoàn kết là trên hết. Đừng bao giờ nghĩ rằng tiêm vaccine là một đặc quyền, đặc ân để rồi thoả mãn thói sống ảo, khoe khoang, hư danh để tạo những luồng dư luận không tốt, những luồng dư luận đó là chỉ những người có quan hệ mới được tiêm vaccine trước.
Cuộc chiến chống dịch còn dài, thực hiện 5K và đoàn kết, đồng lòng là điều cần thiết lúc này. Trong chiến dịch tiêm chủng vaccine, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.
Dương Thành
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.