Mấy năm nay giáo dục nhiều thay đổi, là giáo viên mà cứ nghĩ đến các phương thức thi, xét tuyển mà tôi còn thấy rối loạn. Lúc tôi dạy ôn học sinh sắp thi tốt nghiệp, học sinh nói "điểm học bạ lạm phát lắm ạ". Lý do vì một số trường mới công bố điểm trúng tuyển bằng học bạ, mấy năm trước nếu chỉ thi lấy điểm thi ở mức giữa mà nay điểm xét học bạ lên trên 28 điểm
Cá nhân tôi dạy học và cho điểm thì học bạ trên 28 điểm là học sinh rất xuất sắc. Xét tuyển đại học bằng học bạ bây giờ gây hoang mang cho rất nhiều em học sinh vì điểm chuẩn tăng cao phi mã, và vì xét học bạ nhiều rồi nên số chỉ tiêu tuyển sinh nhờ điểm thi rất ít đẩy điểm chuẩn thi lên rất cao như năm ngoái.
>> Cho con vào đại học bằng mọi giá
Điểm học bạ mỗi một nơi, mỗi trường và mỗi giáo viên cho khác nhau, sẽ rất không công bằng cho các em. Bộ Giáo dục nên quan tâm đến vấn đề này, giáo viên chúng tôi bây giờ cũng hoang mang về vấn đề điểm học bạ.
Tôi thuộc thế hệ 8X và thấy thời tôi đi học việc phân luồng học sinh tốt hơn bây giờ. Điểm số phản ánh đúng trình độ của học sinh, do đó những em học yếu kém, bố mẹ cũng xác định ngay từ đầu sẽ cho học nghề sau khi học cấp hai, hoặc có bạn học xong cấp ba cũng học trung cấp, cao đẳng nghề.
Còn bây giờ thì sao? Đúng là xã hội phát triển, giáo dục được bố mẹ quan tâm hơn, không có nghĩa là các con chúng ta bây giờ ai cũng học giỏi nhưng nhìn kết quả thi chủ yếu là điểm 9, 10 thành tích chủ yếu học sinh xuất sắc như hiện nay thì bố mẹ nào chả kỳ vọng cho con sẽ theo con đường khoa bảng?
Nhìn lại xung quanh tôi, các em học sinh đỗ đại học chủ yếu qua hình thức xét tuyển, hoặc là xét học bạ, hoặc xét kết hợp với chứng chỉ Tiếng Anh, học sinh giỏi tỉnh...Tôi thấy việc xét tuyển này thực sự rất tốt nếu chúng ta đánh giá được công bằng các học sinh.
Nhưng quay lại thực tế nước ta, điểm học bạ cũng cho khác nhau tùy giáo viên, tùy trường, các kì thi học sinh giỏi cũng tùy địa phương, đó còn chưa nói đến những tiêu cực khác. Vậy việc xét học bạ...có nên sử dụng để xét đại học hay không?
>> Đại học trường gì không quan trọng
Rồi thi vào cấp THPT nhiều phụ huynh sốc khi con nhà mình 9 năm là học sinh xuất sắc và giỏi bị trượt THPT, thành tích quá cao từ nhỏ vô tình đẩy các em vào áp lực vô hình khi đối diện với kì thi thật, nhiều em trầm cảm vì vậy.
Ở cấp THPT việc xét tuyển thẳng bằng học bạ đang vô tình đẩy điểm tổng kết lên ngày càng cao, vượt xa khả năng của học sinh. Giáo dục Việt Nam chúng tôi hay nói đùa bây giờ toàn đào tạo siêu nhân vì thành tích quá cao.
Bản thân là giáo viên THPT nhìn điểm xét tuyển học bạ mà còn bị choáng váng, học sinh của tôi học trường đầu tỉnh cũng bị choáng váng khi các trường công bố điểm xét bằng học bạ.
Khi mà chưa có công cụ quản lý điểm học bạ sao cho đúng và công bằng giữa các thí sinh, tôi nghĩ dù các trường đại học được tự chủ bộ vẫn nên quản lý việc xét tuyển và không nên cho các trường xét tuyển bằng học bạ. Mấy năm nay chuẩn học bạ ngày càng tăng, bản thân là giáo viên luôn muốn làm đúng như tôi thật khó để theo được xu hướng này.
Bộ Giáo dục nên giao cho một số trường ĐH uy tín tổ chức kỳ thi chuẩn hóa đầu vào ĐH như SAT, thi nhiều lần trong một năm, thi các môn tách rời, vừa giảm áp lực thi cử, vừa công bằng cho các em học sinh.
Phạm Minh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.