Nhân câu chuyện một nhân vật hụt hẫng vì có thể không được cộng 0,5 điểm ưu tiên khu vực, một số độc giả VnExpress đã tranh luận về việc có nên cộng điểm ưu tiên vào ngành Y hay không.
Độc giả có nickname zikv8402 nói rằng "hoàn toàn đồng ý với việc bỏ điểm ưu tiên nhất là ngành y" và diễn giải:
"Ngành cần những người giỏi thật sự. Các vị cho rằng ở địa phương thiệt thòi hơn thì xin thưa mặc dù dân thành phố nhưng không phải hộ nào cũng thuộc dạng có điều kiện. Thành phố cũng có khá nhiều hộ khó khăn không đủ trang thiết bị phương tiện cho con học.
Thời tôi học trong lớp tôi có khá nhiều bạn ở tỉnh nhưng xe máy, máy vi tính đủ cả lại thuộc diện ưu tiên. Tôi học phải cày xe đạp mười mấp cây số mỗi ngày, máy vi tính không có phải ra ngoài tiệm net thuê máy học. Như vậy là công bằng sao?
Các bạn học giỏi lớp tôi sau khi tốt nghiệp cũng trụ lại thành phố vì bố mẹ mua nhà ở thành phố cho ở luôn. Chỉ có mấy bạn học yếu trung bình không kiếm được việc ở thành phố mới về quê thì hỏi thử việc làm này có góp phần xây dựng tỉnh nhà không?
Theo tôi thay vì cộng điểm thì nên miễn giảm học phí cho những diện vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh khó khăn nhưng giỏi thực sự và tạo điều kiện để làm việc tại tỉnh nhà sau khi tốt nghiệp.
Đừng ưu tiên cho những người chưa đủ năng lực để rồi dần dần chẳng ai tin tưởng bệnh viện địa phương lại ùn ùn tập trung chữa trị hết ở thành phố sẽ tạo áp lực cho các bệnh viện tuyến trên".
Trái ngược với quan điểm trên, độc giả có nickname htq229 lại cho rằng "cộng điểm ưu tiên là một điều nhân văn" và đưa ra ba lý do như sau:
1. Cộng điểm ưu tiên là thể hiện việc tính đến sự thiệt thòi của học sinh ở những vùng có điều kiện học thấp hơn.
2. Tạo điều kiện cho các em ở địa phương có cơ hội tiếp cận giáo dục bậc đại học ở những điều kiện tốt nhất, khi mà ở địa phương thường ít hoặc không có trường đại học cao đẳng chất lượng.
Các em từ tỉnh khi học đều chứng tỏ thông minh không thua kém các bạn thành thị, cùng là các nguồn nhân lực chất lượng cao.
3. Với tôi đây là điều quan trọng nhất nên giữ điểm ưu tiên, đó là cơ hội các em địa phương quay về tỉnh phát triển địa phương luôn lớn hơn. Các bạn ở thành phố, vừa có điều kiện học tốt hơn, nếu không có điểm cộng thì cơ hội các bạn vào trường tốt cao hơn, nhưng các đối tượng này gần như sẽ không về các tỉnh lẻ làm việc, vùng cao thì càng không.
Các em ở tỉnh khác về học chính là nguồn nhận lực chất lượng cao về góp phần phát triển tỉnh nhà.
Tôi học đại học với nhiều bạn mọi miền, rất nhiều trong số họ về quê làm (và rất thành công) dù cầm trong tay bằng giỏi, khá của các trường Bách khoa, Kinh tế... Các tỉnh rất cần các nguồn nhân lực như vậy.
*Quan điểm của bạn thế nào?
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.