Tôi là một cán bộ đang công tác tại Kiên Giang. Tôi chia sẻ bài viết này để phản ánh thực trạng hoạt động đòi nợ trái phép, quấy rối qua điện thoại của nhân viên thu hồi nợ. Từ cuối tháng 12/2024, tôi liên tục nhận được nhiều cuộc gọi từ nhân viên thu hồi nợ của một công ty tài chính, mặc dù tôi không phải là khách hàng vay nợ của họ, cũng không có bất kỳ nghĩa vụ trả nợ nào đối với khoản vay mà công ty này đang thu hồi.
Các hành vi của họ bao gồm:
1. Gọi điện thoại liên tục vào số cá nhân của tôi từ sáng đến đêm.
2. Liên hệ đến nơi làm việc của tôi, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và danh dự cá nhân tôi.
3. Có lời lẽ đe dọa, xúc phạm, gây áp lực tinh thần, thậm chí vu khống tôi có liên quan đến khoản vay mà tôi hoàn toàn không biết.
4. Gọi điện vào số máy cố định của nhà trường, gây gián đoạn công việc của cơ quan, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục.
Trước đó, tôi cũng từng bị một công ty tài chính khác tấn công tôi trên không gian mạng vào các năm 2021 và năm 2022 với các dấu hiệu vi phạm pháp luật.
>> Cả công ty bị khủng bố vì một nhân viên vay nợ
Thực trạng đòi nợ trái phép đã và đang là một vấn đề xã hội nhức nhối. Tình trạng các công ty tài chính, tín dụng tiêu dùng sử dụng biện pháp thu hồi nợ trái phép đang diễn ra ngày một phổ biến, gây bức xúc trong dư luận. Không chỉ khách hàng vay nợ bị làm phiền, mà nhiều cá nhân, tổ chức không liên quan cũng trở thành nạn nhân của các cuộc gọi đòi nợ.
Theo Thông tư 18/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước: "Công ty tài chính không được liên hệ, nhắc nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ". Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều công ty tài chính vẫn lách luật, dùng các hình thức gây áp lực như: gọi điện, nhắn tin hàng loạt để gây tâm lý hoang mang cho nạn nhân; đưa ra thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân; gọi điện đến nơi làm việc, làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc của người khác.
Nhiều người như tôi đã trở thành nạn nhân của các cuộc gọi quấy rối kéo dài hàng tháng trời, dù không liên quan đến khoản vay. Thậm chí, một số trường hợp còn bị đe dọa, bôi nhọ trên mạng xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc.
Với tư cách là nạn nhân của tình trạng đòi nợ trái phép, tôi mong muốn đưa vấn đề này lên truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là cảnh báo về các hành vi thu hồi nợ trái phép. Đồng thời, tôi hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc để xử lý nghiêm các công ty tài chính vi phạm quy định về thu hồi nợ, đảm bảo quyền lợi cho người dân.
- Ngăn chặn 'virus' tín dụng đen lây lan cộng đồng
- 'Đại gia dát vàng' cho vay nặng lãi 8 tỷ đồng
- Bạn thân nổi khùng vì tôi đòi nợ 100 triệu trước hạn
- Ba người vay tiền tôi nhưng không ai trả nợ
- Bạn thân giàu có nhất quyết không cho tôi vay 5 triệu đồng
- Tôi mất người bạn thân sau khi cho vay hai triệu đồng