Theo quy định hiện hành, người nộp thuế được giảm trừ 11 triệu đồng/tháng và 4,4 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc. Mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh dựa trên mức lương tối thiểu và chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Qua 16 năm ban hành, mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh ba lần.
Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, chi phí sinh hoạt đã tăng mạnh. Giá cả nhu yếu phẩm, tiền thuê nhà, y tế, giáo dục... đều tăng đáng kể. Trong khi mức chi tiêu tối thiểu của mỗi người dân tăng gấp 4-5 lần so với thời điểm 2008, lương tối thiểu tăng 6-7 lần, mức giảm trừ gia cảnh tăng chưa bằng ba lần.
Điều đó cho thấy, mức giảm trừ gia cảnh chưa phản ánh đúng thực tế thu nhập trung bình của người dân. Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng năm 2024 dao động từ 3,64 triệu đến 4,68 triệu đồng một tháng, trong khi mức lương trung bình của người lao động tại các thành phố lớn thường trên 15 triệu đồng một tháng.
Việc giữ nguyên mức giảm trừ gia cảnh 11 triệu đồng khiến nhiều người rơi vào diện phải đóng thuế thu nhập cá nhân ngay cả khi họ không thực sự có điều kiện dư dả. Điều này tạo ra gánh nặng không hợp lý đối với người làm công ăn lương.
>> 'Thuế thu nhập cá nhân chưa phù hợp với người có thu nhập trung bình'
Nhân đây, tôi xin có vài đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để chính sách thuế thu nhập cá nhân phù hợp hơn với thực tế đời sống. Cụ thể, cơ quan thuế cần xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo hướng linh hoạt, chẳng hạn: tăng mức giảm trừ cá nhân lên ít nhất 15-17 triệu đồng một tháng để tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế và chi phí sinh hoạt leo thang.
Ngoài ra, có thể tăng mức giảm trừ cho người phụ thuộc lên khoảng 6-7 triệu đồng một tháng để hỗ trợ tốt hơn cho người lao động đang phải nuôi con nhỏ, cha mẹ già... Kèm theo đó, xem xét cơ chế điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tự động theo lạm phát hoặc mức lương tối thiểu, thay vì chờ điều chỉnh nhiều năm một lần.
Khảo sát VnExpress từng thực hiện với hơn gần 24.000 độc giả có mức thu nhập bình quân 22 triệu đồng mỗi tháng, người nộp thuế chi tiêu cho bản thân hơn 10 triệu đồng nhưng tốn ít nhất 7 triệu để nuôi một người phụ thuộc. Mức này chiếm 70% khoản chi cho bản thân, lớn hơn tỷ lệ 40% mà Bộ Tài chính xác định.
Tháng 11/2024, trả lời kiến nghị của đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM về "cần tăng mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay", Bộ Tài chính nói "vẫn chưa thể điểu chỉnh khi CPI biến động dưới 20% so với lần thay đổi gần nhất (năm 2020)".
- Nên giảm trừ gia cảnh nhiều hơn cho lao động thành thị?
- '4,4 triệu đồng không đủ nuôi người phụ thuộc'
- 'Nhiều người ngơ ngác khi phát hiện nợ thuế thu nhập cá nhân'
- 'Bỗng nhiên phát hiện nợ 225 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân'
- Nghịch lý người có thu nhập phải đóng thuế nhưng được mua nhà ở xã hội
- 'Thuế thu nhập 150 triệu nhưng công ty đóng BHXH lương 5 triệu'