Công ty TNHH Holidays Việt Nam đạt hai giải thưởng tại Diễn đàn Phát triển Thương hiệu bền vững - Thương hiệu tín nhiệm Quốc Gia, ngày 11/5.
96% khách Việt tham gia khảo sát của Booking tin rằng du lịch bền vững đóng vai trò quan trọng, 56% áy náy nếu kỳ nghỉ làm ảnh hưởng đến môi trường.
Khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm đạt 6,2 triệu lượt, tăng 68% so với cùng kỳ, trong đó khách Trung Quốc đang quay trở lại mạnh mẽ.
Các tour đi Đông Bắc Á đã kín từ giữa tháng 4 và nhộn nhịp khởi hành trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4, với số lượng hàng nghìn khách tại các công ty lữ hành chuyên outbound.
Banyan Tree Lăng Cô là khu nghỉ dưỡng duy nhất tại Việt Nam được Tripadvisor vinh danh trong top 25 khách sạn, resort sang trọng tốt nhất thế giới 2024.
Khách Trung Quốc được biết đến chi tiêu nhiều nhất thế giới khi đi du lịch, trong đó khách nhà giàu rất chịu chi cho mua sắm hàng hiệu, vui chơi và ăn uống.
CEO Apple Tim Cook, CEO Binance, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ca sĩ John Legend đều chọn thưởng thức cà phê trứng, thức uống đặc sản trăm năm khi đến Hà Nội.
Nhiều công ty du lịch tiếc vì kỳ nghỉ 5 ngày được "chốt" chỉ 2 tuần trước lễ 30/4, khiến họ không kịp bung thêm hàng, khó tạo cú huých lớn cho du lịch Việt.
Ngành du lịch Việt thiếu nhân lực chất lượng cao, chuẩn quốc tế, tác động lớn đến sức cạnh tranh, khó thu hút khách quay lại lần hai, theo chuyên gia.
Mang tiếng du lịch nghỉ dưỡng nhưng những vị khách Tây này lại hòa mình vào công việc đồng áng của người dân địa phương.
Việt Nam sẽ tổ chức Expo in Hollywood quảng bá du lịch tại Mỹ, mời 200 nhà làm phim ở Hollywood đến tham dự và hợp tác.
Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel xếp hạng 132.676 trên thế giới, sau Singapore và cao hơn trang web của Thái Lan gần 3.500 bậc.
Sau Hà Nội và TP HCM, Đà Nẵng là điểm đến thứ 3 của đội ngũ thẩm định viên Michelin Guide tại Việt Nam nhằm tìm kiếm quán ngon để gắn sao.
Các chuyên gia tin rằng sáng kiến thị thực chung 6 nước Đông Nam Á do Thái Lan đưa ra là cơ hội lớn cho du lịch Việt trong hút khách quốc tế và tăng cạnh tranh.
Đại diện Cục Du lịch Quốc gia cho biết ngành du lịch sẽ làm "nhạc trưởng" đứng ra huy động, điều phối các bên để "người Việt du lịch Việt" với chi phí hợp lý.
Thái Lan muốn cùng Việt Nam, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar thành lập khu vực thị thực chung để khách quốc tế xin visa một lần nhưng đến được 6 nước.
Việt Nam có thể đón thêm 28 triệu lượt khách Trung chi tiêu cao mỗi năm bằng cách tăng các cửa hàng mua sắm, theo tính toán của doanh nghiệp.
Một báo cáo về kinh doanh ẩm thực cho thấy cứ 3 người Việt thì có ít nhất 2 người "đu trend" ẩm thực đường phố.
Khách quốc tế đến Việt Nam 3 tháng đầu năm đạt 4,6 triệu lượt, tăng 72% so với cùng kỳ và 3,2% so với 2019.
Khách quốc tế đến Việt Nam mỗi năm bằng 1/5 lượng khách nội địa đi du lịch nhưng tổng doanh thu cao hơn gấp 1,4 lần, do chi tiêu trung bình cao gấp 5-9 lần.