Nước Mỹ đang trải qua hai tháng rưỡi chuyển giao quyền lực đầy sóng gió và giới quan sát tin đã đến lúc cần rút ngắn giai đoạn "vịt què" này.
10 cựu bộ trưởng quốc phòng, gồm hai người được Trump bổ nhiệm, cho rằng quân đội Mỹ phải đứng ngoài quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống.
Tổng thống đắc cử Biden nói rằng Lầu Năm Góc đang gây trì trệ quá trình chuyển giao, cảnh báo Mỹ đối mặt rủi ro an ninh vì điều này.
Trong khi Trump không ngừng tuyên bố theo đuổi cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử, các thành viên trong chiến dịch của ông ngày càng trở nên im lặng.
Dù vẫn công khai tuyên bố không nhượng bộ, nhiều cố vấn cho biết Trump thực tế đã nhận ra ông không còn cơ hội thắng trong cuộc chiến này.
Quá trình chuyển giao quyền lực chỉ diễn ra sau khi lãnh đạo GSA cảm thấy nỗ lực thách thức bầu cử của Tổng thống Trump khó thành công.
Các nhóm của Biden lập tức tiếp cận tất cả cơ quan chính phủ khi chỉ còn 57 ngày tiếp quản công việc Nhà Trắng trước lễ nhậm chức.
Những đề cử đầu tiên trong nội các Biden cho thấy ông trân trọng kinh nghiệm quản lý và sự đa dạng, khác hoàn toàn với phong cách của Trump.
Ngay khi chuyển giao quyền lực, nhóm Biden được hưởng 5 đặc quyền về tài chính và an ninh. Trước đó, ông cũng đã lên kế hoạch khống chế Covid-19, lựa chọn quan chức Nhà Trắng, liên hệ với lãnh đạo nước ngoài...
Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows thông báo cho các nhân viên Cánh Tây rằng quá trình chuyển giao quyền lực cho Biden đã chính thức được tiến hành.
Nhóm Biden sẽ được cấp hơn 6 triệu USD và nhiều đặc quyền an ninh sau khi GSA thông báo khởi động quá trình chuyển giao quyền lực.
Trump cùng đồng minh cáo buộc rằng ông không được trao cơ hội công bằng để ra mắt trong quá trình chuyển giao quyền lực 4 năm trước.
Khi chính quyền Trump vẫn giữ ngân sách chuyển giao quyền lực, Biden và nhóm của ông phải tự tìm cách gây quỹ riêng để tiếp quản Nhà Trắng.
Một nhóm quan chức đương nhiệm cũng như cựu quan chức của chính quyền Trump đã âm thầm liên hệ với nhóm chuyển giao quyền lực của Biden.
Lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, một chính quyền sắp mãn nhiệm cản trở chính quyền kế nhiệm ở mọi cấp độ mà không có ý định từ bỏ.
Chánh văn phòng tương lai của tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi quốc hội Mỹ khẩn trương thông qua gói cứu trợ Covid-19 mới khi số ca nhiễm tăng mạnh.
Nhóm chuyển giao quyền lực của Joe Biden được cho là đang cân nhắc mời cựu ngoại trưởng Hillary Clinton làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa James Lankford tuyên bố sẽ can thiệp nếu chính quyền Trump không chia sẻ báo cáo tình báo tối mật với Biden.
Trump có thể theo đuổi cuộc chiến pháp lý hoặc dựa vào phiếu đại cử tri để xoay chuyển cục diện kết quả bầu cử, nhưng cơ hội rất mong manh.
Biden gọi việc Trump từ chối nhận thua trong cuộc bầu cử là "đáng xấu hổ", nhưng cho rằng điều này không quá ảnh hưởng đến chuyển giao quyền lực.