"Hãy nhớ rằng Tổng thống chưa bao giờ được chuyển giao quyền lực một cách có trật tự. Nhiệm kỳ tổng thống của ông chưa bao giờ được chấp nhận", Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói trong cuộc họp báo hồi tuần trước.
Thông tin của McEnany sau đó cũng được luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Trump cùng một số quan chức trong chính quyền ông nhắc lại. Chiến dịch tranh cử của Trump dường như cố làm suy yếu quá trình chuyển giao quyền lực kịp thời cho nhóm của ứng viên Dân chủ Joe Biden.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 10/11/2016. Ảnh: AP.
Tuy nhiên, những cáo buộc phía Trump đưa ra dường như sai sự thật. Năm 2016, chỉ một ngày sau khi thất cử, ứng viên Dân chủ Hillary Clinton khi ấy đã nhận thua.
"Donald Trump sắp thành tổng thống của chúng ta. Chúng ta nợ ông ấy một lối suy nghĩ cởi mở và cơ hội để dẫn dắt đất nước", bà Hillary Clinton nói.
Sau đó, cựu tổng thống Barack Obama, người từng miêu tả Trump là "mối đe dọa với đất nước", cũng mời ông đến Nhà Trắng và thăm Phòng Bầu dục. Các trợ lý của Obama còn đề nghị giúp đỡ các nhân viên trong chính quyền sắp tới của Trump.
"Ưu tiên hàng đầu của tôi trong hai tháng tới là cố gắng tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao quyền lực nhằm đảm bảo cuộc bầu cử tổng thống của chúng ta thành công", Obama khi ấy khẳng định.
Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Trump còn cảm ơn người tiền nhiệm Obama và phu nhân Michelle "vì sự hỗ trợ ân cần của họ trong suốt quá trình chuyển giao quyền lực".
Kể từ khi truyền thông dự đoán Biden trở thành Tổng thống đắc cử với 306 phiếu đại cử tri, Trump liên tục cáo buộc gian lận bầu cử và thực hiện loạt vụ kiện ở các bang chiến trường quan trọng. Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công (GSA), người được Trump bổ nhiệm, vẫn chưa ký thư xác nhận để chuyển giao quyền lực cho Biden.
Ngọc Ánh (Theo AP)