Khi ông Trump còn tại vị tổng thống Mỹ, ông đã bị ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniel kiện. Vụ ồn ào đang diễn ra thì đùng một cái, luật sư của cô này bị bắt.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vụ bắt bớ, nhưng một trong đó là bởi vì ông ấy, với tư cách là chủ một doanh nghiệp, đã không đóng tiền bảo hiểm xã hội và tiền thuế của nhân viên cho chính phủ.
Những ai đi làm ở Mỹ và nhận lương đều biết rằng paycheck (phiếu lương) của mình sẽ có một số khoản bị trừ: thuế thu nhập cá nhân liên bang, thuế bảo hiểm xã hội (Social Security tax), thuế Medicare (Medicare tax) và các loại thuế của tiểu bang.
Ở bang California còn đánh thêm thuế thu nhập cá nhân và thuế bảo hiểm tàn tật (state disability inxome tax - SDI). Thật ra khoản thuế SDI của tiểu bang California là dùng để trả khi người lao động bị tai nạn không thể làm việc được trong một thời gian, trả tiền thất nghiệp tiểu bang, và tiền thai sản.
Ông luật sư kể trên bị bắt vì chuỗi quán cà phê của ông đã trừ tiền lương của nhân viên theo đúng luật của tiểu bang và liên bang nhưng lại không nộp số tiền đó cho chính phủ. Công ty của ông chỉ mới "nợ" số tiền "bảo hiểm xã hội" (Social Security tax) cùng các loại thuế SDI của tiểu bang chừng hơn một năm, nhưng ông đã vào tù.
Ông này cũng gây ra đủ thứ tội lỗi khác, bao gồm ăn cắp tiền của thân chủ, nhưng tiếc mục nợ thuế và nợ bảo hiểm xã hội của công ty đã khiến ông vào tù nhanh nhất.
>> Rút BHXH một lần vì 'sợ người khác hưởng mất phần'
Vậy chính phủ đã làm gì với số tiền bị nợ? Họ nộp một cái "tax lien" (quyền nắm giữ tài sản vì nợ thuế) vào tài sản của công ty. Nếu không trả thì họ sẽ buộc phải bán công ty và truy thu số tiền bị thiếu, tịch thu các tài sản sẵn có của công ty, và truy thu luôn từ tài sản cá nhân của ông này để thu lại số tiền đó.
Còn người lao động thì thế nào? Họ vẫn được nhận đầy đủ tiền chế độ. Thật ra thì ở Mỹ, khi thất nghiệp thì người lao động có thể xin tiền thất nghiệp của tiểu bang. Còn tiền bảo hiểm xã hội (Social Security) thì không có chuyện "lãnh một cục". Ai tới tuổi hưu mới được lãnh, hay là người tàn tật mới được lãnh, mà cũng chỉ là lãnh hàng tháng.
Để tránh sự khổ sở cho người lao động, luật thuế bảo hiểm xã hội rất gắt gao trong việc truy thu. Ở Mỹ ai cũng biết, sở thuế mà đã đi tìm thì bạn đừng có hòng chạy trốn, FBI với CIA còn không đáng sợ bằng. Công ty "chậm" đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên thì như trên, đừng nói là nhanh chóng bị truy thu, mà chủ doanh nghiệp cũng sẽ vào tù trong phút chốc.
>> Nguy cơ tiền dưỡng già 'tan thành mây khói'
Việc gộp trách nhiệm thu tiền bảo hiểm xã hội vào chung với trách nhiệm thuế và giao cả cho sở thuế đã tăng khả năng truy thu tiền bảo hiểm xã hội lên rất đáng kể. Điều này khiến việc thu tiền bảo hiểm xã hội được đảm bảo đúng tiến độ, ít lâm vào cảnh "nợ xấu", và người lao động được bảo đảm quyền lợi.
Suy cho cùng, "bảo hiểm xã hội" không phải là do công ty đóng mà là do người lao động đóng, công ty chỉ có trách nhiệm đưa cho cơ quan bảo hiểm xã hội mà thôi.
Người lao động đưa tiền cho công ty mà công ty không đưa cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì đó là tội ăn cắp, chứ không phải là "chậm đóng". Mà đã là ăn cắp thì tất phải vào tù. Chuyện truy thu thì phải làm cho nhanh, trước khi doanh nghiệp kịp thất bát.
Khanh Huỳnh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.