Theo tôi, thời gian đóng BHXH để được nhận lương hưu dù có xuống 5 năm thì chắc chắn vẫn sẽ xảy ra chuyện rút BHXH một lần vì đơn giản chờ tuổi hưu thì lâu quá, nên người lao động sẽ rút vài lần. Rồi họ sẽ để dành 10 năm làm việc cuối đóng để có lương hưu, đóng theo kiểu BH tự nguyện cũng được để có một mức lương hưu mình muốn.
Một người đi làm lúc 25 tuổi , đóng BHXH 10 năm là 35 tuổi, vậy nếu đóng thành 20 năm là 45 tuổi rồi thất nghiệp, ngồi chờ 62 tuổi lãnh hưu, có mấy ai chờ nổi nên chắc rút một lần rồi đóng tiếp để đủ 10 năm chờ hưu.
>> Nếu 45 tuổi thất nghiệp, tôi sẽ rút BHXH một lần
Với 20 năm cống hiến, bình quân lương thành ra chỉ khoảng 2,5-3,5 triệu một tháng làm người lao động nản chí, khi thấy tương lai mịt mù quá. Nếu giảm thời gian đóng BHXH tôi nghĩ có thể nghiên cứu sao cho cho người lao động nhận lương hưu bằng bình quân lương của 10 năm gần nhất. Như vậy hy vọng mức lương có thể cao hơn mức 20 năm bình quân, vì những năm đầu đời đi làm thường lương quá thấp.
Thêm vào đó, quy định hưởng lương hưu là 62 tuổi cho nam và 55 tuổi cho nữ là quá cao, dù biết rằng sau này người già sống rất thọ, làm thiệt hại khi trả lương lâu dài.
>> Thêm tùy chọn để ngăn rút BHXH một lần
Nhưng cũng phải nghĩ rằng, công nhân rất nhiều áp lực: chi tiêu cho cuộc sống, cho con cái, bố mẹ già. Nên thường còn trẻ tuổi là vắt hết sức lao động để làm, cày ngày cày đêm để cuộc sống ấm no hơn, không du lịch, hạn chế ăn chơi để dành tiền cho tương lai.
Vì thế khoảng 50 tuổi là hầu như ai cũng rệu rạo hết, bệnh nhiều ,và bị cho nghỉ sớm, thất nghiệp thì khoảng thời gian chờ đến hưu là quá lâu. Chính vì thế làm người lao động không còn cách nào khác là lãnh BHXH một cục để có tiền xoay xở những hướng khác khi không còn việc làm.
Tieu Nho
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.