Cảnh sát Hàn Quốc triệu tập các sĩ quan chỉ huy khu vực để họp bàn phương án thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol lần hai.
Lãnh đạo cơ quan cận vệ của Tổng thống Hàn Quốc, người chỉ huy nỗ lực bảo vệ Tổng thống Yoon Suk-yeol khỏi bị cảnh sát bắt, đã từ chức.
Luật sư cho rằng việc điều tra viên tìm cách thực thi lệnh bắt và còng tay Tổng thống Yoon là nỗ lực chính trị nhằm hạ nhục ông.
Chính trị Hàn Quốc nhiều lần sóng gió vì những tranh cãi về pháp sư, đặc biệt trong nhiệm kỳ của Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Cuộc chiến kéo dài về lệnh bắt Tổng thống Yoon cùng sự phân cực khiến khủng hoảng chính trị ở Hàn Quốc thêm trầm trọng, thách thức nền dân chủ nước này.
Tòa án Quận Tây Seoul hôm nay gia hạn lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol theo đề nghị từ Văn phòng Điều tra Tham nhũng Quan chức cấp cao (CIO).
Văn phòng Công tố Hàn Quốc xin gia hạn lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol, khi lệnh cũ do tòa án phê chuẩn sẽ hết hạn vào đêm nay.
Phe đối lập Hàn Quốc rút cáo buộc phản loạn khỏi kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol, khiến đảng cầm quyền yêu cầu bỏ phiếu lại.
Văn phòng công tố viên Hàn Quốc đang cân nhắc các lựa chọn, trong đó có xin gia hạn lệnh bắt ông Yoon, khi thời hiệu thực thi sắp hết.
Đội an ninh bảo vệ Tổng thống Hàn Quốc là lực lượng tinh nhuệ, trang bị hiện đại và được quyền dùng mọi biện pháp để bảo vệ nguyên thủ.
Cơ quan chống tham nhũng Hàn Quốc đã yêu cầu cảnh sát tiếp quản thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon, sau khi họ chưa thể bắt ông cuối tuần trước.
Hàng nghìn người Hàn Quốc biểu tình trong mưa tuyết ở Seoul để yêu cầu bắt Tổng thống Yoon Suk-yoel hoặc bày tỏ ủng hộ ông.
Những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Yoon Suk-yeol biểu tình cách nhau vài trăm mét dọc các tuyến đường lớn ở Seoul.
Lãnh đạo đảng Dân chủ tại quốc hội Hàn Quốc kêu gọi bắt các chỉ huy Cơ quan Cận vệ Tổng thống nếu họ tiếp tục kháng lệnh bắt ông Yoon.
Người biểu tình cánh hữu ở Hàn Quốc sử dụng khẩu hiệu giống người ủng hộ ông Trump và tin rằng lãnh đạo tương lai của Mỹ có thể tác động để giúp Tổng thống Yoon thoát khủng hoảng.
Đặc vụ Cơ quan An ninh Tổng thống và một đơn vị quân đội thuộc Bộ Tư lệnh Phòng vệ Thủ đô đã tạo thành "bức tường người", khiến hơn 100 điều tra viên không thể thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon.
Cơ quan Cận vệ Tổng thống Hàn Quốc quyết chống lại lệnh bắt ông Yoon, trong khi các luật sư đã đề nghị Tòa án Hiến pháp can thiệp.
Người ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol tổ chức biểu tình, đối đầu với lực lượng an ninh bên ngoài dinh thự nhằm phản đối lệnh bắt ông.
Triều Tiên cho rằng Hàn Quốc "hỗn loạn" và "tê liệt" về mặt chính trị, khi các nhà điều tra đang cố gắng thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Văn phòng Công tố Hàn Quốc thông báo đình chỉ thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol sau nhiều giờ đối đầu tại dinh thự của ông.