Cựu thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra hôm qua ôm chầm lấy anh trai, cựu thủ tướng Thaksin, khi bà xuống sân bay ở thủ đô Paris.
Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm qua đăng tấm ảnh chụp cùng con trai và cảm ơn mọi người, trong thông điệp đầu tiên gửi tới những người ủng hộ sau vụ đảo chính quân sự.
Một số nguồn tin khẳng định bà Yingluck Shinawatra vừa được quân đội Thái trả tự do sau khi bị tạm giữ cùng nhiều chính trị gia khác cách đây hai ngày.
Quân đội Thái Lan vừa yêu cầu cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra và 22 chính trị gia trình diện hôm nay, trong bối cảnh những lời chỉ trích cuộc đảo chính đang gia tăng.
Người biểu tình chống chính phủ Thái Lan hôm nay xông vào một trụ sở không quân, nơi thủ tướng tạm quyền đang họp bàn về cuộc bầu cử sắp tới, khiến ông này phải nhanh chóng chạy khỏi đây.
Hàng nghìn người Thái Lan bao vây các đài truyền hình và trụ sở cảnh sát trong "trận chiến cuối cùng" nhằm lật đổ chính phủ đương nhiệm, hai ngày sau khi bà Yingluck Shinawatra mất chức thủ tướng.
Một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau khi một tay súng bắn vào nhóm người biểu tình chống chính phủ ở Bangkok hôm qua.
Hàng chục nghìn người thuộc phe áo đỏ ủng hộ chính phủ hôm qua tập hợp biểu tình tại tỉnh Chon Buri, miền đông nam Thái Lan, để phản đối phán quyết hủy bỏ kết quả bầu cử của Tòa án Hiến pháp.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ cử luật sư đại diện thay bà đến phiên điều trần về cáo buộc tham nhũng trong chương trình trợ giá gạo của chính phủ.
Các quan chức an ninh Thái Lan hôm qua cảnh báo nước này đang trượt vào con đường nội chiến sau làn sóng bạo lực chính trị làm 22 người chết, trong đó cướp đi sinh mạng của 4 trẻ em.
Bà Yingluck Shinawatra hôm qua bất ngờ xuất hiện tại một siêu thị ở phía bắc của thủ đô Bangkok và gặp phải một số nhóm biểu tình chống chính phủ.
Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan Yingluck Shinawatra đã rời khỏi Bangkok và đang ở cách thủ đô 150 km, nhưng địa điểm cụ thể không được tiết lộ.
Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra buộc phải thay đổi nhiều nơi ở và văn phòng làm việc cũng như lịch trình hàng ngày, để tránh sự đe dọa của làn sóng biểu tình đòi bà từ chức.
Trong suốt ba tháng kể từ khi làn sóng biểu tình chống chính phủ nổ ra, Thủ tướng Yingluck Shinawatra luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ cương nghị và quyết đoán, chỉ duy nhất một lần bà rưng rưng nước mắt.
200 ôtô cùng 10.000 người biểu tình hôm qua bao vây một văn phòng ở ngoại ô Bangkok nhằm tìm kiếm Thủ tướng Yingluck Shinawatra và ép bà phải rời khỏi vị trí lãnh đạo.
Ủy ban Chống Tham nhũng Thái Lan hôm qua đệ trình bản buộc tội Thủ tướng Yingluck Shinawatra tham nhũng trong chương trình trợ cấp lúa gạo, động thái có thể khiến bà mất chức.
Cảnh sát Thái Lan hôm nay bắt giữ khoảng 100 người biểu tình trong cuộc trấn áp nhằm giành lại các tòa nhà chính phủ bị bao vây nhiều tháng qua ở Bangkok.
Hàng nghìn người biểu tình hôm nay bao vây và dùng vữa để xây tường rào chắn Tòa nhà Chính phủ Thái Lan.
Ủy ban Bầu cử Thái Lan tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử lại vào cuối tháng 4 để bổ sung những lá phiếu mà cử tri chưa bầu được vì bị người biểu tình ngăn cản trong cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2.
Suthep Thaugsuban, thủ lĩnh của phong trào biểu tình Thái Lan, được nhìn thấy đội một chiếc mũ dán chi chít những tờ tiền mặt khi ông tổ chức quyên góp cho các nông dân bị chính phủ nợ tiền gạo.