Những ngày đầu thực tập, điều dưỡng Mỹ Xuyên bị ám ảnh đến mất ăn, mất ngủ vì hình ảnh bệnh nhân đau đớn khi cắt lọc, người chằng chịt vết thương.
Học phí ngành y tại Việt Nam tăng mạnh trong khi thu nhập bác sĩ sau khi ra trường thấp.
Ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt lấy sàn 23, cao hơn một điểm so với ngưỡng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo công bố của Đại học Y dược TP HCM chiều 18/9.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm sàn Y khoa, Răng - Hàm - Mặt 24 điểm trong khi các đại học có đào tạo các ngành Y dược khác lấy ngưỡng 22.
Sau khủng hoảng Covid-19, Hàn Quốc dự kiến tuyển thêm 4.000 sinh viên y khoa trong 10 năm, thành lập trường y công lập tại tỉnh Bắc Jeolla.
Đại học Y dược Cần Thơ tuyển 1.480 chỉ tiêu các ngành Y dược; các đại học Võ Trường Toản, Tân Tạo, Buôn Ma Thuột dành 300-700 chỉ tiêu cho nhóm ngành này.
Người dân lại chưa có ý thức khám sức khỏe định kì, khi bệnh nặng mới đến viện thì bác sĩ tuyến dưới không đủ kinh nghiệm xử lý.
Hãy đảm bảo cho cái bụng của bác sĩ đủ no ấm, khi ấy họ mới có thể tận tâm với nghề, hết lòng vì người bệnh được.
Phần lớn bác sĩ phải dành nửa đời người cho việc học, chi phí đào tạo vô cùng tốn kém, mức học phí 100 triệu đồng mỗi năm là dễ hiểu.
MỹCynthia Kudji (49 tuổi) và con gái Jasmine Kudji (26 tuổi) tốt nghiệp đại học y cùng lúc và được phân học nội trú tại cùng một bệnh viện.
Tập đoàn sản xuất dụng cụ đo gia dụng, y khoa Tanita (Nhật) vừa tặng 100 cân điện tử trị giá 125 triệu đồng hỗ trợ chăm lo sức khỏe người dân.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến nâng chuẩn đầu vào hệ đào tạo vừa làm vừa học, bằng thứ hai, liên thông nhóm ngành sư phạm, sức khỏe.
MỹHọc y ở những trường như Harvard hẳn nhiên là đắt, nhưng những khoản chi phụ mới là thứ khiến sinh viên nghèo sửng sốt và vật lộn hàng ngày.
AnhThế kỷ 19 ở châu Âu, các bác sĩ có lúc cầm máu cho bệnh nhân bằng sắt nung, sử dụng đỉa sống trong ca mổ và dùng chất pha sơn làm thuốc mê.
Em là cô gái yêu thích đọc sách, thích đi phượt nhưng tính hơi bướng và luôn hướng về gia đình.
SingaporeBay Song Lin là học viên đặc biệt ở giảng đường Y, Đại học Quốc gia Singapore. Cô học không để thành bác sĩ.
Ngày thường rảnh rỗi, anh hay ở nhà chăm sóc cây cảnh, vườn nhà, cuối tuần hay đi cà phê với bạn bè đồng nghiệp.
Quá trưa, Hoàng Thu Thảo lớp Y6 vẫn cặm cụi ở hành lang Đại học Y Hà Nội, đọc lại ghi chú sau buổi học lâm sàng tại viện.
Đại học Y Hà Nội từ vị trí thứ hai vào năm ngoái đã vươn lên dẫn đầu với 26,75 điểm; đứng thứ hai là Y Dược TP HCM với 26,7.
Ngành Y khoa của Đại học Y dược Cần Thơ có điểm chuẩn cao nhất 24,3 trong khi hai trường Tân Tạo và Võ Trường Toản lấy 21 điểm.