Lực lượng Wagner được triển khai giải cứu nhóm thợ mỏ Trung Quốc tại Cộng hòa Trung Phi khi họ chạy vào rừng trốn phiến quân hồi đầu tháng.
Lầu Năm Góc cho biết Wagner không còn tham gia các hoạt động chiến đấu ở Ukraine hơn hai tuần sau cuộc nổi loạn.
Tướng hàng đầu Mỹ nhận định giới lãnh đạo quân đội Nga đang bất đồng và bối rối, nhưng chưa rõ tác động đối với chiến trường Ukraine.
Tổng thống Putin cho hay trong cuộc gặp trùm Wagner sau vụ nổi loạn, ông đã đề nghị các tay súng tiếp tục phục vụ quân đội Nga, song Prigozhin từ chối.
Tập đoàn Wagner bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga hơn 2.000 đơn vị khí tài, trong đó có lượng lớn xe tăng chủ lực và pháo hạng nặng.
Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Nga xác nhận đã thảo luận với lãnh đạo CIA sau vụ Wagner nổi loạn, song chủ yếu bàn về vấn đề Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo tập đoàn Wagner hoàn tất quá trình bàn giao vũ khí, gần ba tuần sau khi lực lượng này nổi loạn.
Nghị sĩ Nga cho biết tướng Sergey Surovikin, phó chỉ huy chiến dịch của Nga tại Ukraine, "đang nghỉ ngơi", khi ông này đã không xuất hiện từ sau cuộc nổi loạn của Wagner.
Điện Kremlin cho rằng Ukraine tung "tin giả" về vụ các tay súng Wagner xâm nhập kho chứa vũ khí hạt nhân trong cuộc nổi loạn hồi tháng 6.
Sau cuộc nổi loạn gây chấn động Nga, một số lính Wagner nói họ thấy hối hận, số khác vẫn cam kết trung thành với thủ lĩnh Prigozhin.
Lãnh đạo tình báo quân đội Ukraine nói rằng một số tay súng Wagner từng tiếp cận kho hạt nhân Vorozezh-45 trong cuộc nổi loạn cuối tháng 6.
Ông Putin gặp trực tiếp trùm Wagner Prigozhin và toàn bộ chỉ huy của tập đoàn vài ngày sau cuộc nổi loạn hôm 24/6, theo Điện Kremlin.
Nga công bố hình ảnh Tổng tham mưu trưởng Gerasimov họp về tình hình chiến sự, lần đầu ông xuất hiện từ sau vụ Wagner nổi loạn.
Ba Lan điều hơn 1.000 binh sĩ đến biên giới phía đông, trong bối cảnh lo ngại về sự hiện diện của Wagner ở Belarus khiến căng thẳng gia tăng.
Chỉ huy Wagner giải thích các đơn vị của tập đoàn chưa đến Belarus vì đang nghỉ phép đến tháng 8 theo lệnh từ lãnh đạo Prigozhin.
Quân đội Belarus tổ chức chuyến tham quan cho các phóng viên tại căn cứ quân sự dự kiến dành cho lực lượng Wagner khi họ chuyển tới nước này.
Truyền thông Đức đưa tin Cơ quan Tình báo Liên bang (BND) biết trước về thông tin Wagner nổi dậy, song không thông báo cho chính phủ.
Trùm Wagner Prigozhin đạt thỏa thuận tới Belarus sau vụ nổi loạn, nhưng đối mặt tương lai bấp bênh khi Minsk đưa ra điều kiện pháp lý để họ trú chân.
Nga nói không có khả năng và cũng không có ý định giám sát trùm Wagner Yevgeny Prigozhin hậu nổi loạn.
Tổng thống Lukashenko nói Wagner sẽ phải ký hợp đồng ràng buộc về pháp lý với Belarus nếu muốn triển khai lực lượng ở nước này.