Các triệu chứng khó chịu của viêm mũi dị ứng có thể được kiểm soát bằng cách kết hợp thay đổi môi trường sống với thuốc điều trị và liệu pháp miễn dịch.
Viêm mũi dị ứng do tác nhân từ môi trường sống, thời tiết khiến cho trẻ dễ hắt hơi, sổ mũi, khó chịu, dễ tái phát.
Nếu không điều trị dứt điểm người bệnh có thể gặp biến chứng như: viêm tai, viêm xoang, viêm xoang, viêm thanh quản do phải thở bằng miệng.
Dịch chiết từ nụ hoa kinh giới có khả năng ức chế các phản ứng dị ứng tại chỗ, ngừa cảm mạo phong hàn, viêm xoang, viêm mũi...
Chăn, ga, gối không được giặt thường xuyên sẽ khiến lượng mạt bụi, nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi dẫn đến hắt hơi, sổ mũi, đỏ mắt, cảm lạnh, mụn trứng cá, nấm phổi...
Cha mẹ nên vệ sinh nhà sạch sẽ, để nhiệt độ phòng phù hợp, rửa mũi bằng nước muối sinh lý và không tự ý dùng kháng sinh cho trẻ.
Viêm họng, viêm phế quản, viêm mũi dị ứng, cảm cúm, hầu hết do virus, nên phụ huynh cân nhắc dùng kháng sinh quá sớm khi điều trị cho bé.
Chọn sản phẩm xịt hoặc rửa mũi phù hợp, bạn không chỉ cải thiện tình trạng viêm xoang mà còn có thể ngăn ngừa bệnh về mũi từ ban đầu.
Tránh tiếp xúc các tác nhân gây dị ứng, đeo khẩu trang, không nuôi chó mèo, vệ sinh chăn gối, không hút thuốc và ăn thực phẩm gây dị ứng.
Bệnh viêm mũi dị ứng giúp con người giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và tử vong, nhờ đó tăng tuổi thọ.
Những cách đơn giản như dùng hoa sứ, bạc hà, hoa ngũ sắc... có thể giúp bé điều trị hiệu quả bệnh viêm mũi dị dứng.
Viêm mũi dị ứng ở trẻ thường đi kèm với viêm kết mạc mắt, viêm xoang, đau đầu và sung huyết mũi, dễ dẫn đến ngáy và chứng ngừng thở khi ngủ.
Thay vì dùng nước muối sinh lý Natri clorid 0,9% để vệ sinh mũi cho con, chị Như (Hà Nội) lại lấy nhầm cồn 90 độ.
Tôi ở TP HCM, bị xoang gần 10 năm, được chẩn đoán viêm mũi dị ứng và mào VN. Bệnh của tôi đã nặng chưa và sử dụng thuốc xịt có hiệu quả? (Huyen)
Viêm mũi dị ứng có thể gây biến chứng viêm xoang, viêm mũi xoang nhiễm trùng vì ứ đọng dịch tiết, viêm họng - viêm thanh quản do phải thở bằng miệng...
Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm sử dụng Thương nhĩ tử tán, gia giảm và sử dụng công nghệ hiện đại, nhiều loại Đông dược thành phẩm trị các bệnh lý viêm mũi xoang đã ra đời dưới các dạng bào chế hiện đại.
Viêm mũi là bệnh rất phổ biến và gây nhiều triệu chứng khó chịu, nhất là nghẹt mũi. Nguyên nhân gây bệnh được cho là do các yếu tố bên ngoài như thay đổi thời tiết, khói bụi, phấn hoa, hoá chất, nấm, vi khuẩn trong không khí…
Tôi thường xuyên hắt hơi, chảy nước mũi mỗi khi thời tiết thay đổi. Tôi đi khám thì được chẩn đoán là viêm mũi dị ứng, uống thuốc chỉ đỡ lúc đó, sau lại tái phát. Xin hỏi bác sĩ nên bị như vậy kéo dài, tôi có bị viêm xoang không? (Bích Hồng, Hà Nội)
Con tôi lên 6 tuổi nhưng từ lúc lên 3 tuổi cháu hay nghẹn mũi. Đêm hay quấy, gần sáng mới ngủ vì thế cháu hay đi học muộn. Mỗi lần như vậy tôi hay cho cháu uống thuốc chống dị ứng.
Tôi bị viêm xoang khoảng một năm nay. Mỗi khi sáng sớm ngủ dậy, tôi bị hắt hơi rất nhiều, khiến người mệt mỏi, uể oải. Xin hỏi bác sĩ phương pháp điều trị? (Quốc Hùng, Hà Nội)