Sáng 7/11, nam ca sĩ cập nhật tình hình sức khỏe trên trang cá nhân, cho biết anh ổn sau ca phẫu thuật dài sáu tiếng vào tối hôm trước.
Hạn chế các loại thức ăn có nhiều dầu mỡ và nhiều gia vị. Kiêng sữa và các sản phẩm từ sữa như bơ, phô mai, sữa chua. Không gãi hay chà xát, không thoa hay bôi các loại nước hoa hay mỹ phẩm lên vùng da chiếu tia.
Mẹ em bị ung thư trực tràng đã phẫu thuật tháng 11/2011. Hóa trị đợt thứ nhất 6 lần, đến tháng 3/2014 hóa trị đợt hai 8 lần, khối u gần hậu môn đã giảm từ 9,3 cm xuống còn 3 cm nhưng vẫn còn đau nhức.
Mở hậu môn nhân tạo tạm thời hay vĩnh viễn ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và chất lượng cuộc sống bệnh nhân.
Bị ung thư trực tràng, sau phẫu thuật phải làm hậu môn nhân tạo, lại không xạ trị, hóa chất, ai cũng nghĩ ông Bào (Ba Đình, Hà Nội) chỉ sống thêm được vài tháng. Trái lại ông vẫn sống khỏe 12 năm qua trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
Bà Xuân, 81 tuổi, ung thư trực tràng giai đoạn cuối, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP HCM) giúp kéo dài thời gian sống bằng cách phẫu thuật nội soi cắt nối trực tràng.
3 tháng trước, thấy đi vệ sinh bị rát và khó, tôi đi khám và phát hiện mình bị ung thư trực tràng. Hiện tại, tôi đã xong giai đoạn xạ trị và chờ đến ngày lên bàn phẫu thuật.
Ngoài các loại rượu mạnh, bia cũng bị coi là tác nhân gây ra căn bệnh trên. Trong khi đó, chỉ có duy nhất rượu nho được xem là “thuốc bổ”, vì có chứa chất resveratrol giúp kìm hãm sự phát triển ung thư. Đây là kết quả nghiên cứu của Đan Mạch được công bố hôm nay.