Nhật BảnCác tu sĩ thần đạo Nhật Bản thực hiện nghi lễ thay dây thừng thiêng shimenawa tại thác Nachi – Di sản Thế giới UNESCO, gửi gắm ước nguyện về sự thanh tẩy và một năm mới bình an.
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc cùng 4 di sản khác của Việt Nam được UNESCO ghi nhận là Di sản văn hóa và thế giới trong năm 2025.
Bậc thầy nhân chủng học Claude Lévi-Strauss cho rằng mọi nền văn hóa bình đẳng về trí tuệ, không quan trọng là người phương Đông hay phương Tây.
Hà Nội là thành phố thứ 6 của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Chương trình học bổng trao cho mỗi nhà khoa học trị giá 150 triệu đồng vì đã có nghiên cứu giải quyết thách thức về biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo và an ninh năng lượng.
UNESCO công nhận TP HCM là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đầu tiên của khu vực Đông Nam Á.
Ông Jonathan Baker, đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) bày tỏ ấn tượng với sự phát triển AI tại Việt Nam.
Chính quyền ông Trump cho rằng chính sách về văn hóa và Israel của UNESCO không phù hợp lợi ích Mỹ, nên quyết định rút Washington khỏi tổ chức này lần nữa.
Mỹ thông báo rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), nhấn mạnh việc tiếp tục tham gia không phù hợp lợi ích quốc gia.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị UNESCO tiếp tục ủng hộ để quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được ghi danh làm Di sản văn hóa thế giới.
UAE trình diễn điệu múa truyền thống Al-Ayyala với những cú hất tóc đặc trưng để chào đón Tổng thống Mỹ.
Bộ sưu tập gồm hơn 700 ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Vân được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới.
Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi một số cơ quan Liên Hợp Quốc, trong đó có Hội đồng Nhân quyền, và tiến hành đánh giá lại nguồn tài trợ cho tổ chức này.
Hội nghị tổng kết năm 2024 của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam diễn ra tại Mailand Hanoi City (An Khánh, Hoài Đức), quy tụ gần 100 đại biểu từ các tỉnh thành, bộ ngành.
Công viên địa chất Đăk Nông rộng 4.760 km2, với gần 50 hang động dài hơn 10.000 m được UNESCO tái công nhận, giai đoạn 2024-2027.
Gia Khanh, 16 tuổi, là học sinh Việt đầu tiên được Chủ tịch Khoa học Giáo dục UNESCO trực tiếp đề cử dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc.
Hà NộiUNESCO hợp tác với Imexco nhằm tăng cường năng lực bảo vệ di sản và các thực hành sản xuất bền vững và tiêu dùng xanh.
PhápTập đoàn Sovico và UNESCO ký kết, trao văn kiện thỏa thuận khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2025-2035, tại Paris, ngày 7/10.
Công viên địa chất Lạng Sơn đã được Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu đánh giá, biểu quyết công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.
Di sản này rộng hơn 500 ha, biểu trưng cho uy quyền của một đế chế phong kiến từng tồn tại ở Việt Nam.