Bộ Công an điều chỉnh cấu trúc đề thi đánh giá năng lực năm 2025, thêm phần trắc nghiệm tự chọn so với các năm trước.
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thành Đô, nhiều sinh viên sẵn sàng khởi nghiệp và gặt hái được nhiều thành công trong các lĩnh vực khác nhau.
Bộ Giáo dục sẽ bỏ xét tuyển sớm vì phương thức này chỉ có lợi cho những học sinh yếu, dễ gây nhầm lẫn, theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Giáo dục đại học.
Bạn tôi thi đại học không đủ điểm nên học trung cấp, làm y tá rồi tiếp tục học lên bác sĩ.
Các tổ hợp truyền thống như A00, A01, D01 không còn phù hợp với ngành kinh tế khi chương trình giáo dục 2018 được áp dụng đã 6 năm.
Thứ trưởng Giáo dục Hoàng Minh Sơn nói nhiều ý kiến đề xuất bỏ xét tuyển sớm, Bộ đang cân nhắc.
Hơn 20 năm qua, tuyển sinh đại học thay đổi 6 lần, riêng 5 năm gần đây bùng nổ nhiều phương thức, mắc kẹt với kỳ thi tốt nghiệp THPT, theo chuyên gia.
Trung Quốc, Hàn Quốc tổ chức một kỳ thi chung gắt gao với 6 môn để tuyển sinh đại học, trong khi các trường ở Mỹ được tự chủ, xét tuyển nhiều tiêu chí.
Đỗ đại học nhờ học bạ đẹp, tốn mấy trăm triệu đồng, nhưng khi ra trường em tôi đi bán hàng thuê vì kiến thức phổ thông còn bập bẹ.
22 đại học dùng điểm thi đánh giá năng lực - SPT của trường Đại học Sư phạm Hà Nội để tuyển sinh đầu vào năm 2025, tăng 13 trường so với năm ngoái.
Em đang rất hoang mang khi có thể bị hạ một bậc hạnh kiểm kỳ này, trong khi mục tiêu xét tuyển đại học là Đại học Kinh tế quốc dân hay Thương mại.
Tiến Minh trông chờ xét học bạ để giảm áp lực ở kỳ thi tốt nghiệp nên mong biết kết quả sớm, nếu lùi lịch đến 31/5, em sẽ thấp thỏm, lo lắng hơn.
Công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm sau 31/5 sẽ hạn chế tình trạng thí sinh lơ là học tập, theo nhiều chuyên gia, song số khác thấy quyền tự chủ đại học giảm, học trò áp lực hơn.
Hơn 3.500 người Việt Nam đăng ký làm bài thi SAT trong năm 2023, tăng hơn 74% so với năm trước đó.
Để học sinh không lơ là học tập, trường đại học sẽ không được công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm trước 31/5, theo đề xuất của lãnh đạo Bộ Giáo dục.
Các trường đại học không được tăng chỉ tiêu tuyển sinh nếu có hơn 15% số sinh viên thôi học năm đầu, số có việc làm sau tốt nghiệp dưới 70%, theo dự kiến của Bộ Giáo dục.
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học với 13 ngành từ ngày 17/8 đến khi đủ chỉ tiêu.
11 trường đại học, cao đẳng khối ngành công an tuyển bổ sung 30 sinh viên, trong đó có 16 nữ.
Các trường quân đội tuyển bổ sung 135 chỉ tiêu bằng cách xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, theo Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.
Trường Đại học Công thương TP HCM dự kiến dành 15-20% chỉ tiêu để xét điểm học bạ, giảm 10% so với năm nay.