Tranh tụng với VKS, bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho rằng "lập luận của VKS không khác gì bản luận tội, biến từ đúng thành sai”.
Cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đinh La Thăng mong muốn được toà phúc thẩm xem xét lại tội danh và mức hình phạt.
Nói sợ bị đột quỵ bất cứ lúc nào, sáng nay được trình bày trước khi tòa ra bản án, ông Thanh nói mong được gần vợ con sau khi kết thúc vụ án.
VKS cho rằng các bị cáo suy thoái về đạo đức công vụ, thể hiện lợi ích cục bộ khiến 9.000 m2 đất tại đường Phạm Hùng bỏ hoang từ năm 2010 đến nay.
Sáng nay, TAND Hà Nội tuyên án với 8 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Bất động sản Điện lực Dầu khí (PVP Land).
Sáng 5/2, TAND Hà Nội kết luận Trịnh Xuân Thanh là chủ mưu, cùng 7 người phạm tội Tham ô tài sản, theo điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cho rằng không có tội, không tham ô tài sản như cáo buộc, cựu chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh kêu oan.
Trong khi ông Trịnh Xuân Thanh kêu oan không tham ô 14 tỷ đồng, người con trai lớn đề nghị trả lại một số tài sản.
Ông Đinh La Thăng bị tuyên buộc bồi thường dân sự 630 tỷ đồng qua hai bản án sơ thẩm.
Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm được xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt.
Sáng nay, Tòa phúc thẩm thông báo, cựu chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh rút đơn kháng cáo và không có mặt tại phiên xử.
Hồ sơ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, bà Trần Vũ Quỳnh Anh, bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm bất ngờ "thất lạc" mà không tìm được nguyên nhân.
Thừa nhận “vẽ” ra hạng mục công trình thi công để lấy tiền cho cấp trên chi lễ tết, các bị cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt tù.
Ông Đinh La Thăng cho rằng việc chỉ định PVC làm tổng thầu Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã được Chính phủ đồng ý.
"Đức vẫn có thể dẫn độ nghi can cho Việt Nam theo nguyên tắc có đi có lại, dù hiệp định giữa hai nước đã hết hiệu lực", nguồn tin của VnExpress cho biết.
Từng được tập đoàn mẹ - PetroVietnam rót 1.000 tỷ đồng ứng cứu vào cuối năm 2012, nhưng PVC dưới sự vận hành của Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận vẫn rơi vào vòng xoáy tuột dốc, lỗ gần 3.300 tỷ đồng vào 2013.
Theo luật sư Kiều Anh Vũ, luật quy định chưa cấm xuất cảnh với người không thuộc trường hợp “đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm” và Trịnh Xuân Thanh có thể đã "lách" việc này để ra nước ngoài.
Sau 16 tháng hết thời hạn điều tra mà không biết rõ Trịnh Xuân Thanh ở đâu, các cơ quan tố tụng sẽ phải tạm đình chỉ điều tra với bị can này.
Ông Trương Quốc Dũng - một trong 4 người bị tạm giam để điều tra khoản thua lỗ 3.300 tỷ đồng tại PVC - vừa được cho thôi chức vụ quan trọng tại 2 doanh nghiệp "họ" dầu khí là PVV và PSI.
Báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cả PVC và PVV đều cho rằng việc 5 bị can từng liên quan bị khởi tố, bắt giam không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện tại.