Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan chức năng đang phối hợp với nhiều nước tìm dấu vết cựu tổng giám đốc PVC Trịnh Xuân Thanh theo lệnh truy nã quốc tế.
Trưởng phòng CSGT Công an Hậu Giang bị khiển trách vì cấp biển xanh xe Lexus tư nhân cho ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó chủ tịch tỉnh này sử dụng.
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết, trong thời gian xem xét khai trừ Đảng, ông Trịnh Xuân Thanh đã vượt biên trốn ra nước ngoài rồi bay sang châu Âu.
Việc Petrotimes đăng thông tin từ báo nước ngoài liên quan ông Trịnh Xuân Thanh là một trong những lý do dẫn đến quyết định đình bản báo này.
Tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra sai phạm, truy nã trong và ngoài nước đối với ông Trịnh Xuân Thanh để xử lý nghiêm theo pháp luật.
Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Tổng công ty Cổ phần xây dựng dầu khí Việt Nam (PVC) việc đầu tư, thực hiện các dự án tại doanh nghiệp này trong thời kỳ 2008-2013.
Thứ trưởng Nội vụ cho hay, Bộ đã có báo cáo Chính phủ việc thuyên chuyển, bổ nhiệm đối với ông Trịnh Xuân Thanh và kiểm điểm trách nhiệm liên quan.
Chủ tịch Uỷ ban trung ương MTTQ VN cho biết cử tri bất bình trước việc ông Trịnh Xuân Thanh, mặc dù lãnh đạo đơn vị thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước, nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng tại Bộ Công thương, UBND tỉnh Hậu Giang.
Nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng một thứ trưởng bị đề nghị kỷ luật vì sai phạm trong bổ nhiệm nhân sự. Bộ Công Thương được yêu cầu thu hồi các quyết định sai trong công tác cán bộ.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã "thiếu gương mẫu", "thực hiện không đúng quy định bổ nhiệm cán bộ" và "báo cáo không trung thực".
Ban bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng.
"Dân biết hết thói hư tật xấu của quan chức” - ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa nói cách đây chưa lâu, khi bàn đến văn hóa phục vụ của chính quyền.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay, không có giới hạn thời gian truy nã quốc tế với ông Trịnh Xuân Thanh, vì thế bị can nên đầu thú.
Chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân chiều 16/11, đại biểu Ngô Văn Minh truy trách nhiệm việc ông Trịnh Xuân Thanh có nhiều vi phạm nhưng "lặng lẽ ra đi" mà không bị ngăn chặn.
Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết Ban thư ký của Interpol đã ra lệnh truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh từ 29/9, sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan điều tra Việt Nam.
Hai lãnh đạo Tỉnh ủy, một nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương cùng 3 thứ trưởng Nội vụ... được xác định có khuyết điểm trong việc luân chuyển, khen thưởng ông Trịnh Xuân Thanh.
Tiếp xúc cử tri tại xã Cổ Loa (Hà Nội), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã quốc tế, phối hợp cùng các nước với tinh thần "bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh".
Bộ trưởng Công an khẳng định không có việc lộ, lọt thông tin điều tra khiến ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, các đường chính ngạch đã kiểm tra nhưng chưa xác định được nghi can bỏ trốn bằng cách nào.
Các sai phạm trong công tác cán bộ, đơn cử như vụ Trịnh Xuân Thanh được Thủ tướng "điểm danh" là một trong 9 bất cập, tồn tại của năm 2016.
Ngoài ông Trịnh Xuân Thanh, Vũ Quang Hải, một loạt cán bộ tại Bộ Công Thương dưới thời cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng bị thu hồi quyết định bổ nhiệm.