"Bị cáo không bao giờ nghĩ phải đứng trước tòa. Đây là sự bất hạnh, đau xót..., mọi ước mơ, khát vọng đã khép lại", ông Thăng trình bày lời nói sau cùng trong sáng nay.
Ông Trịnh Xuân Thanh nói thương vợ đang chăm hai con gái còn nhỏ ở Đức trong hoàn cảnh vất vả.
Trọn buổi sáng dành cho 22 bị cáo nói lời sau cùng, tòa thông báo ngày 22/1 sẽ tuyên án, giao những người bị bắt cho cảnh sát dẫn giải.
Cựu chủ tịch PVN dù nói "mức án nào cũng xin chấp nhận", nhưng chưa một lần nhận có hành vi cố ý làm trái như quy kết của cơ quan tố tụng.
Tòa án xác định ông Thăng có vai trò chỉ đạo xuyên suốt tại vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng.
Tòa tuyên phạt ông Thăng 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh tù chung thân
Ông Trịnh Xuân Thanh lĩnh án cao nhất - tù chung thân, 3 bị cáo được trả tự do tại tòa để thụ án tù treo.
Dù bị khởi tố, truy tố theo tội Tham ô tại Bộ luật Hình sự 1999 nhưng khi tuyên án, HĐXX đã áp dụng tội Tham ô ở Bộ luật Hình sự 2015 theo hướng có lợi cho các bị cáo.
Dù vắng một bị cáo cùng hai điều tra viên và nhiều luật sư, TAND Hà Nội vẫn xét xử ông Trịnh Xuân Thanh và 7 đồng phạm trong vụ án Tham ô tài sản tại PVP Land.
Sáng nay, TAND Hà Nội bắt đầu xét xử 8 bị cáo với cáo buộc chiếm đoạt 49 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng dự án bất động sản.
Cám ơn vì thu xếp cho mình gặp Trịnh Xuân Thanh, bà Thái Kiều Hương đưa ngay 5 tỷ đồng đến nhà ông Đinh Mạnh Thắng.
Ông Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc tham ô bốn tỷ đồng và 14 tỷ nhưng đều qua lái xe chuyển cho. Song tài xế không bị xem xét trách nhiệm hình sự.
Thấy việc tham ô có nguy cơ bại lộ, các bị cáo trả lại tiền và bàn nhau khai rằng chưa nhận gì.
Ông Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc trong hai vụ án tham ô không trực tiếp nhận tiền mà đều thông qua tài xế riêng.
Trước việc bị cáo buộc tham ô 14 tỷ đồng khi nhận vali tiền, sáng nay ông Thanh đề nghị tòa thực nghiệm xem "có thể để vừa hay không".
Chiều 25/1, cùng với luật sư, bị cáo Trịnh Xuân Thanh yêu cầu thực nghiệm để 14 tỷ đồng với 90.000 tờ tiền trong chiếc vali nhỏ để xác minh sự chính xác của các lời khai.
VKS cho rằng dù cựu chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh không nhận tham ô 14 tỷ đồng nhưng có đủ chứng cứ để khép tội ông này.
Cho rằng không phạm tội nhưng vẫn bị quy kết, cựu chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh kiệm lời khi tự bào chữa.
Luật sư cho rằng hợp đồng bán cổ phần tại PVP Land đã bị tòa án tuyên vô hiệu, 49 tỷ đồng các bị cáo nhận không phải của nhà nước nên không thể kết tội tham ô.
Để xác minh trách nhiệm dân sự của bên liên quan, sáng nay TAND Hà Nội dừng phiên xử và sẽ mở lại vào thứ sáu, ngày (2/2).