Đại diện Tổng cục thống kê khẳng định nhu cầu thịt lợn tết này cơ bản được đáp ứng nên giá sẽ không cao như Tết Canh Tý 2020.
Số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm nay chỉ giảm 2,3% so với năm trước, nếu tính cả số quay trở lại thì vẫn tăng trưởng dương.
Việt Nam chọn chủ đề gắn kết, nâng cao năng lực thống kê trong năm giữ chức Chức tịch Thống kê ASEAN, trước khi chuyển giao vị trí này cho Brunei.
Tới tháng 6, Việt Nam có 30,8 triệu lao động bị "ảnh hưởng tiêu cực" bởi Covid-19 và có thể nhiều hơn vào cuối năm.
Khu vực sản xuất, doanh nghiệp, vận tải có dấu hiệu tăng trở lại dù tác động từ Covid-19 vẫn khiến các chỉ số chính thấp hơn cùng kỳ.
Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,6 tỷ USD, trong khi khu vực vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 10,5 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, chưa bao giờ yêu cầu Tổng cục Thống kê phải sửa số liệu về kinh tế - xã hội đất nước.
Tăng trưởng GDP 9 tháng cao kỷ lục nhờ sự đi lên của công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường.
Nhờ kết quả 1,7 tỷ USD riêng trong tháng 8, tương đương các tháng trước đó, Việt Nam đạt mức xuất siêu đạt 3,4 tỷ USD sau 8 tháng.
Ông Nguyễn Bích Lâm khẳng định, việc tính lại GDP để có bức tranh thực nền kinh tế, không nhằm tăng GDP, giảm trần nợ công.
Tổng điều tra dân số 2019 có nhiều điểm mới so với trước đây, bao gồm việc áp dụng công nghệ thông tin ở tất cả các công đoạn.
Nhiều yếu tố tạo sự đột biến trong quý I năm trước đã không còn xuất hiện trong ba tháng đầu năm 2019.
Vốn bình quân của mỗi doanh nghiệp lập mới trong tháng đầu tiên năm 2019 là 15 tỷ đồng, tăng gần 65% so với cùng kỳ 2018.
Cả năm có hơn 131.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn rót vào thị trường là 1,47 triệu tỷ đồng.
Chỉ số tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 3,24% so với tháng 12/2017 và tăng gần 3,6% so với cùng kỳ.
Tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tại Việt Nam theo ông Nguyễn Bích Lâm là thấp so với số doanh nghiệp thành lập mới và nhiều nước trên thế giới.
Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng và là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế.
Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp, Tổng cục Thống kê cho rằng mục tiêu cả nước có 1 triệu doanh nghệp vào năm 2020 là một thách thức.
Điện thoại, điện tử máy tính, dệt may, da giày... là những lĩnh vực doanh nghiệp Việt gia công nhiều nhất cho các hãng nước ngoài.
Giá thịt lợn tăng 3,41% so với tháng trước đã khiến nhóm thực phẩm tăng 1,12% và góp phần làm CPI chung tăng 0,45%.