Ông Nguyễn Bích Lâm khẳng định, việc tính lại GDP để có bức tranh thực nền kinh tế, không nhằm tăng GDP, giảm trần nợ công.
Nhờ kết quả 1,7 tỷ USD riêng trong tháng 8, tương đương các tháng trước đó, Việt Nam đạt mức xuất siêu đạt 3,4 tỷ USD sau 8 tháng.
Tăng trưởng GDP 9 tháng cao kỷ lục nhờ sự đi lên của công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường.
Khu vực sản xuất, doanh nghiệp, vận tải có dấu hiệu tăng trở lại dù tác động từ Covid-19 vẫn khiến các chỉ số chính thấp hơn cùng kỳ.
Tổng điều tra kinh tế được Tổng cục Thống kê thực hiện từ tháng 3 và công bố sơ bộ vào tháng 12, làm căn cứ xác định một số chỉ tiêu, trong đó có GDP, GRDP.
GDP quý I ước tăng 3,32% so cùng kỳ năm trước, nếu so 12 năm qua, mức này chỉ cao hơn tốc độ tăng của năm 2020 - thời điểm Covid-19 bùng phát.
Đến hết quý I/2023, cả nước có 149.000 lao động mất việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, tăng gần 13% so với quý trước.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2012 giảm trên 30% so với tháng trước và kém hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 15%.
> Lạm phát tháng một thấp nhất trong vòng 3 năm
> Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản năm 2011
Tiếp đà tháng 10, một số ngành có chỉ số tồn kho giảm như hàng may sẵn, giày dép, đường sữa. Tồn của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (không tính điện thoại di động) ở mức dưới 20%, giảm 1,5% so với cùng kỳ.
> 'Phải tức khắc giảm tồn kho để cứu doanh nghiệp'
Kim ngạch xuất khẩu sụt gần 35% so tháng trước nhưng do nhập khẩu cũng giảm mạnh nên tính chung trong tháng, các doanh nghiệp vẫn xuất siêu. Sau 2 tháng, ước xuất siêu cả nước đạt gần 1,68 tỷ USD.
> Doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 1 tỷ USD
Theo Tổng cục Thống kê, lượng ô tô nhập khẩu tháng 2 chỉ bằng một phần tư cùng kỳ năm ngoái và bằng 30% so với tháng một.
> Xe theo Việt kiều về nước tăng đột biến
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - Đỗ Thức thừa nhận có chuyện chênh lệch giữa số liệu GDP cả nước và các địa phương, nhưng cho rằng điều này không ảnh hưởng đến tính chính xác chung.
> Bất thường trong thống kê kinh tế Việt Nam
> Chủ tịch Quốc hội chê số liệu thống kê
Hơn 1,1 triệu hộ gia đình trên toàn quốc sẽ được điều tra từ ngày 1/4/2014. Theo Tổng cục Thống kê, đây là một cuộc điều tra có ý nghĩa quan trọng, cung cấp số liệu chi tiết đến cấp huyện.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2014 tăng 9,5% so với tháng 7/2014 nhưng giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong số này số khách Trung Quốc vẫn chiếm áp đảo.
Lãnh đạo Vụ Thống kê thương mại cho hay mức chênh lệch 20 tỷ USD trong con số nhập khẩu từ Trung Quốc không chỉ do nhập lậu mà còn nhiều nguyên nhân khác.
Được giao làm rõ 20 tỷ USD chênh lệch số liệu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc, sau 2 tháng tìm hiểu, lãnh đạo ngành thống kê cho biết chưa thể đáp ứng yêu cầu này.
Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) vừa được công bố cho thấy Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La thuộc nhóm địa phương có giá cả sinh hoạt cao nhất nước.
Trong quý 1 năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam là gần 2,5 triệu lượt; ước tính tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 chỉ tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 2,39% so với cùng kỳ năm 2015.
Cán bộ ngành thống kê cho rằng do áp lực thành tích của địa phương, họ thường phải chịu rất nhiều sức ép khi báo cáo các số liệu thật, thậm chí bị cô lập, phân biệt đối xử...