Tổ máy cuối cùng của siêu dự án thủy điện Lianghhekou nằm ở độ cao 3.000 m trên sông Nhã Lung hôm 18/3 chính thức được đưa vào sử dụng.
Trung Quốc hôm 1/4 thống kê những con số ấn tượng về nhà máy thủy điện Liujiaxia ở tây bắc nước này sau hơn nửa thế kỷ hoạt động.
Trạm thủy điện Bạch Hạc Than nằm trên sông Dương Tử, có tổng công suất lắp đặt 16 triệu kW và dự kiến hoàn thiện vào tháng 7.
Thế giới sẽ lập kỷ lục mới về công suất điện tái tạo trong năm nay, dẫn đầu là năng lượng mặt trời ở Trung Quốc và châu Âu.
Lãi sau thuế của nhiều doanh nghiệp điện tăng mạnh trong quý đầu năm nhờ sản lượng tiêu thụ và giá trên thị trường phát điện cạnh tranh lên cao.
Trung QuốcTrạm thủy điện Bạch Hạc Than hoàn thành lắp đặt tổ máy phát điện cuối cùng với công suất một triệu kW, chuẩn bị hoạt động đầy đủ.
Băng Greenland đang tan chảy nhiều đến mức lượng nước mà nó tạo ra có thể sản sinh năng lượng hơn 10 dự án thủy điện lớn nhất thế giới.
Trung QuốcTổ máy số 5 có công suất 1 triệu KW của nhà máy thủy điện Bạch Hạc Than đã đi vào hoạt động chính thức từ hôm 30/5.
Trung Quốc hôm 30/6 đưa vào vận hành đầy đủ nhà máy thủy điện tích năng Changlongshan với tổng công suất lên tới 2,1 triệu kW.
Điện BiênLực lượng cứu hộ cùng nhiều máy móc thiết bị được huy động để bơm hút 400 m3 nước trong hầm thủy điện Phi Lĩnh cứu hộ nạn nhân bị cuốn trôi hôm 3/7.
Nhà máy điện mặt trời công suất lắp đặt 1 triệu kW và nhà máy thủy điện 3 triệu kW sẽ tạo thành công trình hỗn hợp ở Tứ Xuyên.
Mưa lớn mang về lợi nhuận cao cho mảng thủy điện, trong khi giá than và khí đốt đang tạo áp lực lớn với các nhà máy nhiệt điện.
Kho dự trữ than quốc gia đầu tiên của Trung Quốc ở Tứ Xuyên bắt đầu tích trữ, nhằm đảm bảo nguồn cung nhiên liệu và an ninh năng lượng.
Trung QuốcNhà máy quang điện Kela và nhà máy thủy điện Lưỡng Hà Khẩu sẽ hoạt động kết hợp để cung cấp 2 tỷ kW giờ khi hoàn thành vào năm sau.
Quảng Ngãi, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế yêu cầu các thủy điện hạ mực nước trong lòng hồ, chuẩn bị cho đợt mưa lớn do áp thấp nhiệt đới.
Đường nội bộ của thủy điện bị sập hoàn toàn, nguyên nhân được cho là thủy điện phải xả lũ nhiều sau hai cơn bão số 3 và số 4.
Sau hai năm vỡ hầm dẫn dòng, chủ đầu tư thủy điện sông Bung 2 đã khắc phục xong sự cố và chờ địa phương chấp thuận cho tích nước.
Thủy điện Đăk Di 4 được chấp thuận đầu tư cách đây 15 năm nhưng chậm triển khai. Bị thu hồi dự án, doanh nghiệp đã cầu cứu Trung ương.
Lúc 8h sáng mỗi ngày, bến thuyền dưới chân cầu Pá Uôn (Sơn La) lại nhộn nhịp cảnh người dân đánh bắt tôm giao hàng cho thương lái.
Trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng lượng mưa trên toàn quốc được dự báo thấp hơn trung bình năm ngoái từ 20-50%.